Nổ bom xe kinh hoàng, ít nhất 90 người thiệt mạng

Một vụ nổ bom xe xảy ra tại một trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô Mogadishu – Somalia hôm 28-12 làm ít nhất 90 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo đài RT, Thị trưởng Mogadishu Omar Mohamud Mohamed cho biết vụ nổ lớn phá hủy một chiếc xe buýt chở đầy sinh viên thuộc Trường ĐH Benadir.

Hiện trường vụ nổ bom xe tại thủ đô Mogadishu. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ nổ bom xe tại thủ đô Mogadishu. Ảnh: Reuters

Cũng xuất hiện thông tin cho rằng xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh và các tay súng Hồi giáo tại trạm kiểm soát trước khi vụ nổ diễn ra.

Theo đài BBC, nghị sĩ Mohamed Abdirizak cũng cho biết ông được thông báo số người chết lên đến hơn 90 người.

Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhưng các cuộc tấn công trước đây trong khu vực thường do phiến quân al-Shabab thực hiện.

Những người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Reuters

Theo kênh Al Jazeera, gần 100 người bị thương, bao gồm trẻ em, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát Ibrahim Mohamed cho hay: "Vụ nổ tàn phá khủng khiếp. Có nhiều người bị thương và số người chết có thể còn tăng cao".

Sakariye Abdukadir, người dân ở gần khu vực quả bom xe phát nổ, hoảng hốt kể lại: "Tất cả những gì tôi có thể thấy là nhiều người tan xác trong vụ nổ và một số bị bỏng đến mức không thể nhận dạng".

Nhiều nạn nhân trong vụ nổ bom là sinh viên. Ảnh: Reuters

Xuân Mai (Theo RT, BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/no-bom-xe-kinh-hoang-50-90-nguoi-thiet-mang-20191228153749453.htm