Nợ công của Mỹ cán mốc kỷ lục mới, hơn 22 nghìn tỷ USD

Nợ công của Mỹ đã lên mức kỷ lục mới, hơn 22 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 11-2.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ. (Ảnh: AP)

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo thông cáo công bố ngày 11-2 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng dư nợ công của Mỹ là 22,01 nghìn tỷ USD. Con số này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào 20-1-2017 là 19,95 nghìn tỷ USD.

Nợ công của Mỹ đã tăng nhanh hơn kể từ khi đề xuất cắt giảm thuế 1,5 nghìn tỷ USD của ông Trump được thông qua vào tháng 12-2017 và quyết định của Quốc hội Mỹ hồi năm ngoái tăng chi ngân sách cho các chương trình nội địa và quân sự.

Văn phòng Ngân sách của Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo thâm hụt ngân sách trong năm nay của Mỹ sẽ ở mức 897 tỷ USD, tăng 15,1% so mức thâm hụt ngân sách trong năm ngoái. Trong những năm tới, CBO dự báo thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục tăng lên, tới mức 1 nghìn tỷ USD bắt đầu vào năm 2022 và sẽ không giảm xuống dưới mức này cho tới năm 2029. Phần lớn mức tăng sẽ bắt nguồn từ việc tăng liên tục các chi phí an ninh xã hội và y tế do tiếp tục có nhiều người về hưu.

Mặc dù mức nợ công tăng cao, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng mức độ rủi ro khá thấp và lấy dẫn chứng là lãi suất vẫn ở mức thấp bất thường xét theo tiêu chuẩn lịch sử. Tuy nhiên, một số chuyên gia về ngân sách cảnh báo, nợ công tăng lên có thể gây ra những nguy cơ lớn đối với chính phủ do nó có thể khiến việc ứng phó với một cuộc khủng hoảng tài chính thông qua biện pháp giảm thuế hay tăng chi tiêu ngân sách trở nên khó khăn hơn.

Người đứng đầu Quỹ Peter G. Peterson, Michael Peterson, nói “nợ quốc gia của chúng ta tăng lên là vấn đề quan trọng vì nó đe dọa đến tương lai kinh tế của mọi người Mỹ”.

B.M (theo AP)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39187702-no-cong-cua-my-can-moc-ky-luc-moi-hon-22-nghin-ty-usd.html