Nổ cục sạc dự phòng, máy bay phải hạ cánh khẩn xuống Tân Sơn Nhất

Sự cố phát nổ pin dự phòng khiến hành khách bị thương, máy bay của hãng Air Asia từ Malaysia đi Hồng Kông phải xin hạ cánh khẩn xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Lúc 17h15 chiều 25/12, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất tiếp nhận máy bay A320/9M-AGL, chuyến bay AK130/KUL-HKG của hãng hàng không Air Asia xin hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay hãng Air Asia từ Malaysia đi Hồng Kông phải xin hạ cánh khẩn xuống Tân Sơn Nhất vì cục sạc dự phòng phát nổ. Ảnh minh họa

Máy bay hãng Air Asia từ Malaysia đi Hồng Kông phải xin hạ cánh khẩn xuống Tân Sơn Nhất vì cục sạc dự phòng phát nổ. Ảnh minh họa

Một hành khách người Trung Quốc, trong quá trình máy bay di chuyển, sử dụng pin dự phòng nên xảy ra sự cố phát nổ.

Vụ việc khiến hành khách bị bỏng ở đùi và tay trái.

Sau khi tàu bay A320/9M-AGL hạ cánh và lăn vào bến đỗ an toàn, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai xe cấp cứu hỗ trợ đưa hành khách đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

T. Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/no-cuc-sac-du-phong-may-bay-phai-ha-canh-khan-xuong-tan-son-nhat-603675.html