Nổ đầu đạn làm ba người chết

Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 1-10, người dân nghe tiếng nổ lớn tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1966, ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), sau đó phát hiện ông Thắng đã chết. Ngoài ra, hai nạn nhân khác chết trên đường đưa đi cấp cứu là Nguyễn Thúy Duy (SN 1996, con dâu ông Thắng) và cháu nội ông Thắng là N.A.T (SN 2015).

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định, ông Thắng đã bất cẩn khi sử dụng đầu đạn (vật liệu nổ).

Tại hiện trường, mặt đất biến dạng tạo thành hố có đường kính rộng hơn 1m, sâu khoảng 0,5 m, nhiều cây cối chung quanh bị đổ ngã và vật dụng của căn nhà bên cạnh bị hư hỏng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37789902-no-dau-dan-lam-ba-nguoi-chet.html