Nổ đường ống dẫn khí đốt, toàn bộ Syria mất điện

Một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở Syria đã gây mất điện trên cả nước, bộ trưởng Điện lực Syria cho biết hôm 24/8.

Hãng tin nhà nước Syria (SANA) dẫn lời Bộ trưởng Điện lực Muhammad Zuhair Kharboutli hôm 24/8 cho biết một vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt của nước này đã gây mất điện trên cả nước.

Bộ trưởng Kharboutli cho biết vụ nổ xảy ra giữa khu vực Ad Dumayr và Adra ở Syria. Đây là lần thứ sáu một đường ống dẫn khí trong khu vực phát nổ.

 Ảnh do giới chức trách Syria công bố cho thấy các nhân viên cứu hộ đang dập lửa tại hiện trường vụ cháy đường ống dẫn khí đốt.

Ảnh do giới chức trách Syria công bố cho thấy các nhân viên cứu hộ đang dập lửa tại hiện trường vụ cháy đường ống dẫn khí đốt.

Vụ nổ đã làm giảm áp suất khí đốt trong nhà máy điện Deir Ali, khiến lượng khí đốt bị thất thoát. Các trạm điện còn lại cũng ngưng hoạt động, gây mất điện trên cả nước.

Theo thông tin cập nhật sau đó, ông Kharboutli cho biết một số trạm điện cuối cùng đã được kết nối lại và cung cấp điện cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Đến rạng sáng, một số tỉnh đã có điện lại.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ali Ghanem cho biết vụ nổ xảy ra tại đường ống chính cung cấp cho miền Nam Syria và “có thể do một hành động khủng bố gây ra”. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết. Ông Ghanem nói đường ống có đường kính gần 1 m này cung cấp cho ba nhà máy điện ở miền Nam Syria.

Năm 2013, phần lớn lãnh thổ Syria bị mất điện sau khi phiến quân nã pháo vào đường ống dẫn khí đốt trong cuộc nội chiến dai dẳng.

Ngọn lửa sau một cuộc tấn công vào các đường ống dẫn khí đốt ở phía đông thành phố Damascus, Syria vào ngày 23/10/2013. Ảnh: Reuters.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/no-duong-ong-dan-khi-dot-toan-bo-syria-mat-dien-post1123512.html