Nổ lò hơi làm bánh tráng khiến 5 người thương vong ở Long An

Vụ việc xảy ra ở 1 cơ sở làm bánh tráng tại TP Tân An, Long An khiến 1 người văng xa gần 20m tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Chiều 10/9, đại diện UBND phường 5, TP Tân An (Long An) cho biết, phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự công an tỉnh đang phối hợp Công an TP Tân An khám nghiệm hiện trường vụ lò hơi khiến 5 người thương vong.

Theo đó, khoảng 6h ngày 10/9, ông Bùi Quang Bàng (48 tuổi, trú tại khu phố Nhơn Hòa 1, phường 5, TP Tân An) đốt lửa để nung nồi áp suất cho nhân công làm bánh tráng. Lúc sau, anh Võ Quyết Trường (SN 1985, trú tại khu phố Nhơn Hòa 1) kiểm tra lại thiết bị máy móc ở vị trí lò đun hơi.

Hiện trường vụ nổ lò hơi. (Ảnh: Ái Loan)

Khoảng 15 phút sau, nồi áp suất bất ngờ phát ra tiếng nổ rất lớn, khói bay mù mịt. Anh Trường bị đẩy văng ra xa khỏi cơ sở sản xuất gần 20 m, chết tại chỗ. Bốn công nhân khác đang ở gần cũng bị thương nặng đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Do ông Bàng đi xa khu vực khi vụ nổ xảy ra nên may mắn thoát nạn.

Nhận được thông báo, lực lượng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Cơ quan chức năng tới khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Lê Quang)

Tại hiện trường, toàn bộ máy móc, khung cửa kiếng, nhiều tấm tôn mái nhà bị thổi tung, một số đoạn tường xung quanh lò bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn.

Được biết, 5 nạn nhân là những người làm bánh tráng tại cơ sở này, họ đều là bà con thân thuộc với chủ cơ sở.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở sản xuất bánh tráng của ông Bàng đã hoạt động được hai tháng nay. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Thu Uyên

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/no-lo-hoi-lam-banh-trang-khien-5-nguoi-thuong-vong-o-long-an-51456.htm