Nổ lớn chưa rõ nguyên nhân ở Idlib khiến 15 người thiệt mạng

Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Idlib, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Hayat Tahrir al-Sham, nơi đang chứng kiến các cuộc tấn công gia tăng trong tuần qua.

Đội cứu hộ đang nỗ lực đưa người bị nạn ra khỏi đống đổ nát.

Đội cứu hộ đang nỗ lực đưa người bị nạn ra khỏi đống đổ nát.

Một vụ nổ lớn hôm 24/4 đã khiến 15 người thiệt mạng ở vùng tây bắc Syria, AFP đưa tin. Vụ nổ khiến một tòa nhà bốn tầng sụp đổ ở thị trấn Jisr al-Shughur, thuộc tỉnh Idlib - một khu vực đang bị chiếm đóng bởi nhóm cực đoan ở Syria .

Có 13 thường dân nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ nổ. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa người bị nạn ra khỏi đống đổ nát.

Vùng Idlib nằm dưới sự kiểm soát của Hayat Tahrir al-Sham (HTS), vốn có liên kết với nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra. Kể từ tháng 9 năm ngoái, một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa quân đội Chính phủ và phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Trong vài tuần qua, khu vực của khoảng ba triệu người sinh sống này đã chứng kiến các cuộc tấn công gia tăng sau khi HTS kiểm soát hoàn toàn Idlib.

Cuộc chiến ở Syria đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu giữa quân đội Chính phủ và phiến quân đối lập nổ ra năm 2011.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/no-lon-chua-ro-nguyen-nhan-o-idlib-khien-15-nguoi-thiet-mang-a431325.html