Nổ lớn, đấu súng dữ dội ở sân bay Yemen

Ít nhất 12 người thiệt mạng sau loạt vụ nổ lớn và tiếng súng rung chuyển sân bay Aden ở Yemen, sau khi chính phủ mới của quốc gia Trung Đông loạn lạc tới đây bằng máy bay từ Arab Saudi.

The Independent cho biết sự việc xảy ra chiều nay (30/12) khi máy bay chở chính phủ mới được quốc tế công nhận của Yemen tới Aden trên máy bay xuất phát từ quốc gia láng giềng Arab Saudi. Chưa rõ danh tính những người thiệt mạng, song có một số quan chức chính phủ mới đã bị thương.

Khói bụi bốc lên từ một vụ không kích ở Yemen. Ảnh: ITN

Khói bụi bốc lên từ một vụ không kích ở Yemen. Ảnh: ITN

Hình ảnh do truyền thông khu vực đăng tải cho thấy tiếng nổ kèm khói mù mịt bốc lên từ nhà ga sân bay Aden khi chiếc máy bay chở nội các mới của Yemen vừa hạ cánh và các hành khách trên máy bay bước xuống.

Các nhân viên an ninh sau đó được triển khai tới khu vực. Thủ tướng Maeen Abdulmalik cùng các thành viên trong chính phủ của ông đã được đưa tới dinh thự của Tổng thống một cách an toàn.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công. Giới chức Yemen cho rằng phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát vùng lãnh thổ phía Bắc Yemen là kẻ phải chịu trách nhiệm.

Cuộc tấn công xảy ra khi nội các mới thành lập đang quay trở lại Yemen sau một thỏa thuận thống nhất chính phủ của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi với phe ly khai đối thủ ở miền Nam, đánh dấu sự kết thúc của một trong nhiều cuộc xung đột hiện đang tàn phá Yemen.

Yemen rơi vào hỗn loạn sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh vào năm 2012. An ninh trở nên ngày càng bất ổn sau khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với tổng thống bị lật đổ Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa vào tháng 9/2014.

Tháng 3/2015, Liên minh quân sự do Arab Saudi đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại Houthi, chính thức châm ngòi cho cuộc nội chiến khốc liệt và dai dẳng tại Yemen cho tới tận hôm nay, nhằm bảo vệ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi.

Theo các báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ), cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại Yemen đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng, 2,5 triệu người buộc phải di dời và gây ra cuộc thảm họa nhân đạo nghiêm trọng khiến hàng triệu người không được sử dụng nước sạch và đứng trước nguy cơ bị chết đói.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/no-lon-dau-sung-du-doi-o-san-bay-yemen-625738/