Nổ lớn, một người đàn ông bị thương nặng tại Điện Biên

Sau tiếng nổ lớn, một người đàn ông ở xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị dập nát bàn tay trái và bắp cẳng chân, tình trạng rất nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Vào lúc khoảng hơn 14h, ngày 1/3/2021, tại xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), sau khi nghe một tiếng nổ lớn, hàng xóm chạy sang thì thấy anh Lò Văn Tiên (sinh năm 1960) đang nằm ngoài khu vực chỗ giếng đào của gia đình trong tình trạng rất nguy kịch. Bàn tay trái đã dập nát, biến dạng và thiếu hụt một số ngón. Cẳng chân trái bị gãy, bắp cẳng chân phải bị dập nát. Tại các vị trí bị gãy, dập trên cơ thể nạn nhân máu chảy rất nhiều.

Theo người nhà nạn nhân thì trước đó, nạn nhân Lò Văn Tiên có khoan một quả sắt có kích thước bằng nắm tay và bị phát nổ. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ việc./.

VNews (TTXVN)

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/no-lon-mot-nguoi-dan-ong-bi-thuong-nang-tai-dien-bien-20210301203423978.htm