Nổ lớn nghi khủng bố ở Pháp, 13 người bị thương

Cảnh sát Pháp đang điều tra vụ nổ xảy ra tại khu phố mua sắm ở trung tâm thành phố Lyon, Pháp, tối 24/5, khiến ít nhất 13 người bị thương.

Theo người phát ngôn văn phòng công tố Lyon, vụ nổ khiến cả thành phố rung chuyển xảy ra sau khi một người đàn ông không rõ danh tính thả một gói lạ trước cửa hàng bánh mì địa phương. Quả bom phát nổ ít phút sau đó ở khu mua sắm đông đúc khiến ít nhất 13 người bị thương trong đó có 1 trẻ nhỏ.

Vết thương của các nạn nhân không nghiêm trọng lắm, chủ yếu do mảnh kim loại và thủy tinh.

 Hiện trường vụ nổ được phong tỏa.

Hiện trường vụ nổ được phong tỏa.

"Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ. Tôi đang làm việc trên sân thượng và mọi người bắt đầu chạy khỏi đường Victor Hugo. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Tôi vẫn chưa hết sốc", Hanane Benakkouche, một nữ nhân viên phục vụ tại nhà hàng L'espace Brasserie, gần nơi xảy ra vụ nổ cho biết.

Các bức ảnh đăng tải trên Twitter cho thấy cảnh sát đã phong tỏa khu vực Auvergne-Rhone-Alpes và yêu cầu người dân tránh xa khu vực này. Cảnh sát Quốc gia Pháp cũng cho đăng tải ảnh của nghi phạm trên Twitter, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi và kêu gọi người dân hỗ trợ bất cứ thông tin nào liên quan.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là "một vụ tấn công", trong khi Bộ trưởng Tư pháp Nicole Belloubet tuyên bố mở đã cuộc điều tra theo hướng xem xét "âm mưu khủng bố".

Vụ nổ ở Lyon xảy ra khi Pháp chuẩn bị tiến hành bầu cử Nghị viện châu Âu. Kể từ sau loạt vụ tấn công đẫm máu năm 2015 khiến hơn 250 người bị thương, nước Pháp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Tháng 12/2017, một vụ tấn công bằng thiết bị nổ cũng xảy ra ngay trước một văn phòng luật ở Paris khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Lyon là thành phố lớn thứ ba tại Pháp, với tổng dân số khoảng 2,3 triệu người.

Khánh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/no-lon-nghi-khung-bo-o-phap-13-nguoi-bi-thuong-d476851.html