Nổ lớn ở Manila, 14 người bị thương

Tối 28-4, một vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Manila của Philippines làm ít nhất 14 người bị thương.

Hãng tin CNN cho biết cuộc điều tra sơ bộ của nhà chức trách Philippines cho thấy một quả bom tự chế đã phát nổ vào lúc 10 giờ 49 phút ngày 28-4 (giờ địa phương) tại đại lộ Quezon thuộc quận Quiapo của thủ đô Manila.

Theo tờ Rappler, người phát ngôn Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho biết có 14 người bị thương cho đến thời điểm hiện tại. Ít nhất hai trong số những người này bị thương rất nghiêm trọng. Những người bị thương đã được chuyển tới bốn bệnh viện gần nhất để chữa trị.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ nổ bom ở Manila tối 28-4. Ảnh: RAPPLER

Vụ nổ diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 khai mạc tại Manila ngày 29-4. Tuy nhiên, người phát ngôn Tổng thống Philippines Ernesto Abella nói rằng vụ nổ không liên quan tới sự kiện này.

Chánh Văn phòng Cảnh sát khu vực thủ đô quốc gia Philippines Oscar Albayalde cho biết động cơ đằng sau vụ nổ này có thể là do mâu thuẫn giữa các băng nhóm địa phương. Albayalde cho biết có các báo cáo về cuộc ẩu đả của các nhóm này trước đó.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/no-lon-o-manila-14-nguoi-bi-thuong-698814.html