Nổ lớn tại ngôi nhà ở Đắk Lắk: Sức khỏe 4 nạn nhân bị thương giờ ra sao?

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) thông tin về sức khỏe 4 nạn nhân trong vụ nổ tại một ngôi nhà tại xã Ya T'mốt, huyện Ea Súp.

Liên quan đến vụ nổ lớn tại ngôi nhà ở Đắk Lắk khiến 4 người bị thương, chiều 24/2, đại diện Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho biết cả 4 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

 Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

3 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) gồm: nạn nhân Tô Mạnh Tường và Vi Văn Quang bị đa chấn thương nặng; nạn nhân Tô Thị Huyền bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, và hai chân. Riêng nạn nhân Bùi Thị Phúc chỉ bị xây xát nhẹ và đã được xuất viện.

Hiện trường vụ nổ.

Trước đó, trưa 22/2, tại nhà bà Hoàng Thị Huyền (trú thôn 3, xã Ya T’mốt), một vụ nổ xảy ra khiến 3 người con và 1 người cháu của bà Huyền nhập viện.

"Tôi nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó có đến thì thấy công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Vụ nổ khiến cháu của bà Huyền mất cả 2 bàn tay, con trai bị mất một cánh tay, con dâu và con gái bà bị thương nặng", một nhân chứng cho hay.

Sau khi xảy ra vụ nổ, Công an huyện Ea Súp nhanh chóng có mặt khám nghiệm, phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/no-lon-tai-ngoi-nha-o-dak-lak-suc-khoe-4-nan-nhan-bi-thuong-gio-ra-sao-d459294.html