Nỗ lực bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Là đơn vị bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhận, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), những năm qua, Đại đội Kho thuộc Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) đã có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng nền nếp, chính quy, an toàn kho tàng, góp phần bảo đảm tốt kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Có dịp cùng cán bộ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) đến thăm nơi làm việc của cán bộ, nhân viên Đại đội Kho, gần 11 giờ trưa cán bộ, nhân viên vẫn miệt mài với công việc, không khí diễn ra nhộn nhịp khẩn trương, bàn tay của những người lính thợ vẫn thoăn thoắt, nhịp nhàng lau chùi dầu mỡ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa từng chi tiết nhỏ của các loại VKTBKT. Chứng kiến từng động tác tỉ mỉ, cẩn trọng và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình trong bảo quản vũ khí, đạn dược của đơn vị, chúng tôi hiểu thêm về sự vất vả, nguy hiểm của những người lính thợ nơi đây.

Nhân viên Đại đội Kho tiến hành lau chùi, bảo dưỡng vũ khí, đạn

Thiếu tá Nguyễn Văn Khởi, Đại đội trưởng Đại đội Kho chia sẻ: “Lần đầu tiếp xúc với môi trường súng, đạn cũng hồi hộp lắm, sau mới quen dần. Giờ đây, ngày nào không vào kho chạm tới súng, đạn là thấy nhớ. Môi trường làm việc của cán bộ, nhân viên kho vừa nguy hiểm, vừa độc hại vì thường xuyên tiếp xúc với vũ khí, dầu mỡ, hóa chất. Để bảo đảm an toàn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn phải chấp hành nghiêm các quy định của ngành. Mọi hoạt động xuất, nhập, bảo quản, bảo dưỡng, vận chuyển đều có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ và bảo đảm chính xác”.

Đi dọc các khu nhà kho, chúng tôi dễ dàng bắt gặp vũ khí, đạn dược được các cán bộ, nhân viên sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng trên các kệ, bảo đảm dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, thuận tiện cho việc bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát, tiếp nhận. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất nhà kho ở đây hầu hết đã xuống cấp, trang thiết bị bảo hộ còn thô sơ nhưng những người lính thợ luôn chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy QNCN Nguyễn Văn Xuân, Nhân viên Đại đội Kho chia sẻ: “Công việc bảo quản, bảo dưỡng, lau chùi VKTBKT được thực hiện hằng ngày. Mỗi viên đạn đều chứa chất nổ, thuốc phóng nên công việc bảo quản rất nguy hiểm và có tính đặc thù riêng. Vì vậy, cán bộ, nhân viên kho trong quá trình thực hành bảo quản, bảo dưỡng đạn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những hôm thời tiết mát hoặc mùa đông còn đỡ; những ngày hè, thời tiết oi nóng việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vất vả hơn rất nhiều bởi chỉ cần thao tác sai một chi tiết dù rất nhỏ cũng có thể xảy ra mất an toàn”.

Bảo quản vũ khí bộ binh tại Đại đội Kho thuộc Phòng Kỹ thuật.

Tìm hiểu được biết, phần lớn VKTBKT tại Đại đội Kho đều đã qua sử dụng nhiều năm; bảo quản cất giữ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kho tàng được tận dụng nên mức độ xuống cấp tự nhiên lớn. Trung tá Nguyễn Văn Nhuận, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) cho biết: “Để sử dụng vũ khí, thiết bị an toàn, hiệu quả, thời gian qua Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; gắn với phong trào xây dựng “Nhà kho quân khí tốt, thủ kho quân khí giỏi”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thông qua các hội thi, hội thao kỹ thuật; chú trọng huấn luyện bảo đảm an toàn cho người lao động trước khi tiếp xúc với vũ khí, đạn dược.

Nhân viên Đại đội Kho tiến hành lau chùi, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đây là khâu then chốt, đột phá trong công tác kỹ thuật; khuyến khích các sáng kiến làm tăng tuổi thọ của máy móc, thiết bị, giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu. Trong những năm qua đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm giảm sức lao động và tăng năng suất sử dụng của máy móc, thiết bị, tiêu biểu như sáng kiến: “Dụng cụ tháo chi tiết ốp lót tay trên súng tiểu liên AK”; “Thiết bị nạp, tháo đạn súng đa năng”…

Bài, ảnh: NGUYỄN THANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/no-luc-bao-dam-ky-thuat-cho-cac-nhiem-vu-755696