Nỗ lực bảo đảm thực thi quyền con người

Ngày 30/8, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức 'Hội thảo quốc tế về đối thoại và tập huấn về quyền con người'.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Hội thảo nhằm tăng cường nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, đồng thời chia sẻ về thực hiện chính sách, pháp luật và các chương trình, dự án trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người.

Hội thảo có sự tham gia của 100 đại biểu là các bộ, ngành Trung ương các địa phương và đại diện một số cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: Hoa Kỳ, Australia, UNWOMEN, UNICEF, UNDP …

Hội thảo gồm 2 phiên tập huấn và thảo luận, tập trung vào các vấn đề như: Triển khai chính sách về quyền con người và một số vấn để về người khuyết tật; thực tiễn thực hiện quyền con người ở Việt Nam và kinh nghiệm bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em.

Ngoài ra, đại diện một số ngành và tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tham luận ngắn về công tác bảo trợ người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em tại địa phương. Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu sẽ tham quan hoạt động trưng bày, giới thiệu các tài liệu, hình ảnh về thành tựu đối ngoại, các chương trình, dự án nối bật về hỗ trợ trẻ em và phụ nữ nghèo, bất hạnh; hỗ trợ toàn diện người khuyết tật tại Đà Nẵng.

Hội thảo cũng là dịp giới thiệu đến các đối tác quốc tế về những nỗ lực cùng các thành tựu về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, từng bước tạo diễn đàn trao đổi trên tinh thần chia sẻ và hợp tác về thực thi quyền con người phù hợp với điều kiện khách quan về kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa tại mỗi quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho rằng: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhấn mạnh con người là vốn quý nhất; phát triển con người giữ vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Với tinh thần đó, hằng năm Thành phố Đà Nẵng đều tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và hiểu biết của các cơ quan, đơn vị địa phương về quyền con người và chính sách, pháp luật về đảm bảo thực thi quyền con người.

Hội thảo lần này tập trung vào các vấn đề hết sức quan trọng là triển khai chính sách về quyền con người và một số vấn đề về người khuyết tật; thực tiễn thực hiện quyền con người ở Việt Nam và kinh nghiệm bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em; công tác bảo trợ người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em tại địa phương… Đây là những nội dung cơ bản và quan trọng để các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện tốt chức năng của mình, đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, tiếp tục tăng cường thực hiện đảm bảo quyền con người, bảo đảm bình đẳng xã hội, phát triển bao trùm.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/no-luc-bao-dam-thuc-thi-quyen-con-nguoi/345258.vgp