Nỗ lực của nam sinh Huế: Làm bài thi trên xe lăn

Nguyễn Thiên Phú, học khối chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Quốc Học (Huế) được đặc cách ngồi làm bài trên xe lăn. Phú tự tin 'vượt vũ môn' thành công để trở thành người có ích cho xã hội.

Nguyễn Thiên Phú di chuyển bằng xe lăn điện đến điểm thi

Nguyễn Thiên Phú di chuyển bằng xe lăn điện đến điểm thi

Dù sinh ra gặp số phận không may mắn như bao người khác, em bị khuyết tật ở chân từ nhỏ, nhưng Nguyễn Thiên Phú vẫn nỗ lực học hành, là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng được giải Khuyến khích môn Anh văn học sinh giỏi Quốc gia.

Do bị khuyết tật, nên em được gia đình trang bị một chiếc xe lăn điện có thể tự di chuyển bằng những chức năng điều khiển khá độc đáo.

Dù gặp hoàn cảnh không may, bị khuyết tật từ nhỏ nhưng Phú vẫn nỗ lực vượt khó học tốt

Sáng 25/6, Phú đến dự thi THPT quốc gia tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Năm nay, Phú đăng ký dự tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế). Phú tự tin sẽ cố gắng “vượt vũ môn” thành công, để không phụ lại những kỳ vọng của mẹ cha và trở thành người sống có ích cho xã hội, dù cơ thể không hoàn thiện như nhiều bạn đồng trang lứa.

Do điều kiện đặc biệt, Phú được đặc cách ngồi làm bài trên xe lăn điện ở trong phòng thi. “Bàn thi” của Phú gắn luôn trên chiếc xe lăn là một tấm gỗ vừa đủ diện tích để làm bài.

Chứng kiến Phú ngồi xe lăn thi THPT quốc gia, nhiều người không khỏi thán phục trước nỗ lực vượt lên chính mình của cậu học trò khuyết tật học giỏi và cầu chúc cho em có một kỳ thi với kết quả làm bài tốt nhất.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/no-luc-cua-nam-sinh-hue-lam-bai-thi-tren-xe-lan-1432590.tpo