Nỗ lực cứu hộ trong vụ lật tàu ở Đài Loan

Vụ tai nạn khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 171 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất trong hơn 3 thập kỷ qua tại nước này.

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) trước đó cho biết có 22 người thiệt mạng, song đã sửa lại sau đó còn 18 người. Phần lớn người thiệt mạng là hành khách toa số 1. Khi gặp tai nạn, đoàn tàu chở 366 hành khách. 8 toa tàu trật khỏi đường ray, trong đó 5 toa bị lật nhào. Một hành khách sống sót cho biết đoàn tàu đã dừng lại nhiều lần trên đường ray trước khi tai nạn xảy ra. Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương để tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát. Hàng trăm nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa cùng 100 binh sỹ đã được điều động tham gia giải cứu. Ngoài ra, giới chức Đài Loan cũng đang kiểm tra về khả năng có người nước ngoài trên tàu.

Cơ quan đường sắt Đài Loan cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo giới chức cơ quan này, tàu Puyuma Express 6432 có vận tốc lên đến hơn 200km/h được đưa vào vận hành cách đây 6 năm và vừa được bảo trì cách đây không lâu.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/no-luc-cuu-ho-trong-vu-lat-tau-o-dai-loan