Nỗ lực đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn du lịch

Ra mắt Tổ xung kích xử lý nhanh về ANTT, TTATGT, trật tự đô thị, PCCC phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Ra mắt Tổ xung kích xử lý nhanh về ANTT, TTATGT, trật tự đô thị, PCCC phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Chiều 4-6, UBND P. Thọ Quang phối hợp Đội Xây dựng phong trào Vì an ninh Tổ quốc CAQ Sơn Trà, CAP Thọ Quang (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống ma túy cho hội viên Hội phụ nữ, Hội Nông dân P. Thọ Quang và tổ chức ký cam kết sẵn sàng tố giác tội phạm. Cùng ngày, CAP Thọ Quang cũng tổ chức buổi ra mắt Tổ xung kích xử lý nhanh về an ninh trật tự (ANTT), TTATGT, trật tự đô thị, PCCC, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đây là động thái thể hiện quyết tâm cao độ trong nỗ lực đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của chính quyền và các đoàn thể địa bàn trọng điểm du lịch này.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Q. Sơn Trà xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 2 người, 2 vụ tự gây tai nạn làm bị thương 4 người, 102 vụ va chạm làm bị thương 128 người. Riêng địa bàn P. Thọ Quang, 153 trường hợp vi phạm liên quan đến giao thông đã được xử lý, phạt tiền hơn 53 triệu đồng. Đáng chú ý trong thời gian qua trên núi Sơn Trà xảy ra rất nhiều vụ TNGT, chủ yếu từ người tham quan vãn cảnh; tuyến đường Ngô Quyền- Yết Kiêu dẫn vào cảng Tiên Sa có lưu lượng ô-tô tải và xe container nhiều tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT…

Tại buổi ra mắt tổ xung kích, ông Võ Đình Công- Chủ tịch UBND P. Thọ Quang nhấn mạnh cần phải xử lý nhanh, dứt điểm thực trạng trên. Với việc chính thức đi vào hoạt động, tổ xung kích tăng cường xử lý, hỗ trợ xử lý các vấn đề nảy sinh liên quan đến ANTT, TTATGT, trật tự đô thị, kịp thời đấu tranh ngăn chặn không để tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Ông Võ Đình Công cũng yêu cầu tăng cường chất lượng hoạt động của lực lượng CA, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng và các hội đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Được biết, trước khi ra mắt, Tổ xung kích đã có 1 tháng "vận hành thử nghiệm" (từ ngày 1-5 đến nay), xử lý 5 vụ sử dụng ma túy (9 đối tượng), 2 vụ cờ bạc (7 đối tượng), 1 trộm cắp (1 đối tượng), 12 trường hợp xử phạt vi phạm TTATGT, bảo vệ hiện trường 6 vụ TNGT, xử lý nhanh 2 vụ cháy nhỏ... Điển hình là vụ tổ đã phối hợp cùng Kiểm lâm, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch tuần tra núi phát hiện nhắc nhở 1 trường hợp cắm trại, đốt lửa trại ngày 3-6. Trước đó, ngày 2-6, 5 đối tượng dựng lều hút cỏ đã bị tổ phát hiện và phối hợp lực lượng chức năng về giáo dục, răn đe, đẩy đuổi khỏi địa bàn và tháo dỡ lều bạt xây dựng trái phép.

Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn- Trưởng CAP Thọ Quang cho biết: Thông qua số điện thoại của CAP (02363.831.117) và số điện thoại của Ban chỉ huy Quân sự phường (02363.921.637), Tổ xung kích đã có thời gian hoạt động và rất thành công trong công tác phòng chống dịch Covid tại địa phương. Trong thời gian đến, Tổ sẽ tiếp tục duy trì "tinh thần 911", xung kích trên các mặt trận. Đặc biệt, 2 khu vực "nóng" là Âu thuyền Thọ Quang và bán đảo Sơn Trà sẽ được quan tâm, chú trọng nhất. "Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ xung kích rất cần được CAQ, CATP hỗ trợ tăng cường về nghiệp vụ, tạo điều kiện cho tổ hoạt động tốt hơn trong quá trình xử lý bước đầu của vụ việc", Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn kiến nghị.

Lê Anh Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_226060_no-luc-dam-bao-an-ninh-trat-tu-dia-ban-du-lich.aspx