Nỗ lực dập tắt cháy rừng trong đêm tại Đà Nẵng

Đại tá Lê Thọ - Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng: Nhận tin báo lúc đó là 19 giờ, anh em đã triển khải đồng bộ, đã xử lý kịp thời không cho cháy lan. Khó khăn nhất hiện nay là trời tối, địa hình hiểm trở, đám cháy khô quá lâu nên phát triển mạnh. Anh em quyết tâm chữa cháy bằng mọi giá trong thời gian sớm nhất.

Hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, công an, bộ đội và dân quân địa phương cùng nhiều phương tiện đã được huy động nhằm khống chế vụ cháy rừng tại khu vực núi Phước Tường, giữa quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu.

Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 19 giờ, ngày 19/7. Nhận được tin báo, công an quận Liên Chiểu đã điều nhiều phương tiện cùng 80 chiến sĩ đến hiện trường. Do vụ cháy xuất phát từ nhiều điểm nhỏ, sau đó bùng phát mạnh ở khu vực đồi dốc cao, hiểm trở nên các phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận được, các lực lượng công an, bộ đội và dân quân địa phương đã phải chữa cháy bằng phương pháp thủ công.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhiều điểm cháy được cơ bản khống chế. Tuy nhiên, phần cháy trên cao vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, trong khi đó vụ cháy có hướng cháy lan về phía rừng thuộc khu vực huyện Hòa Vang. Công tác chữa cháy tiếp tục gặp khó khăn khi vụ cháy xảy ra ở khu vực núi cao và hiểm trở./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/no-luc-dap-tat-chay-rung-trong-dem-tai-da-nang