Nỗ lực đẩy lùi tội phạm ma túy

Từ đầu năm đến nay, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy (TPMT), góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Đối tượng Trần Huỳnh Minh Phương bị lực lượng BĐBP tỉnh bắt giữ do có hành vi tàng trữ trái phép 4kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Trần Huỳnh Minh Phương bị lực lượng BĐBP tỉnh bắt giữ do có hành vi tàng trữ trái phép 4kg ma túy tổng hợp dạng đá.

TRIỆT PHÁ NHIỀU VỤ MA TÚY LỚN

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian gần đây, hoạt động TPMT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Với quyết tâm ngăn chặn TPMT, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tăng cường đấu tranh, trấn áp TPMT và huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy. Qua đó, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn. Thống kê cho thấy, từ cuối năm 2019 đến giữa tháng 5/2020, lực lượng BĐBP tỉnh đã triệt phá 21 vụ với 33 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với Công an các địa phương phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 2,3g ma túy tổng hợp dạng đá, 0,3g heroin.

Điển hình như ngày 28/4, trên tuyến QL51 đoạn giáp ranh giữa tỉnh BR-VT và Đồng Nai, BĐBP tỉnh tổ chức lực lượng phối hợp với cơ quan nghiệp vụ cấp trên cùng lực lượng Công an đã bắt quả tang Trần Huỳnh Minh Phương (SN 1984, trú tại ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi tàng trữ trái phép 4kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng này còn mang theo 2 cây đao và 1 cây kiếm. Qua đấu tranh khai thác, Phương thừa nhận đang mang ma túy từ TP.Hồ Chí Minh về BR-VT để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, qua theo dõi, mật phục, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh, Công an Phường 8 (TP.Vũng Tàu) cũng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hồng Phúc (SN1999, trú tại 38/16/4A, Bình Giã, Phường 8) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 23 viên nén hình trái tim màu xanh lá cây, một mặt có ký hiệu chữ S và 5 gói nilon có chứa tinh thể màu trắng đục được hàn kín bên trong, 1 điện thoại di động và 3,8 triệu đồng.

Đối tượng Lê Xuân Phước (KP.Hải Điền, TT.Long Hải, huyện Long Điền) bị Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang tàng trữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng đá vào tháng 4/2020.

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Theo BĐBP tỉnh, nguồn ma túy được mua bán, vận chuyển vào BR-VT tiêu thụ chủ yếu từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số tỉnh phía Bắc. Vì vậy, thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động hơn, thậm chí sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Đại tá Phùng Văn Hoài, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, công tác phòng, chống TPMT thời gian tới cũng rất cam go. Để đấu tranh hiệu quả với TPMT, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ thường xuyên phối hợp với các lực lượng: Công an, Cảnh sát biển, Hải quan trao đổi tình hình, cung cấp thông tin để phục vụ đấu tranh phòng, chống TPMT.

“Đấu tranh phòng, chống TPMT là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go, thử thách ở phía trước. Do đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo các Đồn, Hải đội tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống TPMT, đồng thời, bố trí trinh sát “nằm vùng” ở những địa bàn phức tạp về ma túy để nắm tình hình, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; chốt chặn ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”, Đại tá Phùng Văn Hoài nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202005/no-luc-day-lui-toi-pham-ma-tuy-900521/