Nỗ lực để có những mùa vàng bội thu

Những ngày đầu xuân, từ vùng ven đô thị đến các miền quê trong tỉnh, khí thế ra quân đầu xuân của cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân thật sôi động. Trên những thửa ruộng, vạt nương, trang trại sản xuất, những hạt giống mới được gieo, từng nhành cây ăn quả đã đơm hoa, khoe sắc, tất thảy dưới bàn tay chăm sóc của người sản xuất, hy vọng một vụ xuân lúa đơm bông, ngô thêm bắp, cho cuộc sống đủ đầy, ấm êm.

Nông dân xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ xuân.

Thời điểm này những năm trước, nông dân phải chia nhau lấy nước làm ruộng cấy lúa xuân. Nhưng trước Tết Nguyên đán năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh đều có mưa, đủ để các địa phương lấy nước làm ruộng. Ngày từ đầu vụ, việc sản xuất đã khá thuận lợi, dự báo cho một năm sản xuất nhiều thành công.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy hơn 12.500 ha lúa, trong đó gieo cấy trà trung và trà muộn chiếm trên 80%, phấn đấu hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích trước ngày 31/3. Để bảo đảm kế hoạch diện tích, năng suất, chất lượng, ngành Nông nghiệp và PTNT đang tích cực chỉ đạo các địa phương gieo cấy đúng khung thời vụ.

Nông dân bản Ái, xã Chiềng Xôm, Thành phố ra quân làm thủy lợi đầu xuân.

Tại cánh đồng xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, ngày mồng 7 tết, ngay từ sáng sớm, nông dân nhộn nhịp ra đồng tu sửa mương phai, làm đất, cày ải, chăm sóc những chân mạ mới gieo. Chị Lò Thị Xoan, bản Vượt Bon, cho biết: Năm nay, gia đình tôi chọn giống lúa nếp 97, dự kiến khoảng đầu tháng 3 sẽ bắt đầu cấy. Mấy ngày tết trời rét, tôi phải thường xuyên ra kiểm tra, che chắn chống rét, đảm bảo mạ phát triển để kịp cấy đúng thời vụ. Gia đình tôi có hơn 1.000 m² ruộng, đã cày ải trước tết, hôm nay tranh thủ bừa đất, chuẩn bị sẵn sàng khi cây mạ đủ ngày là cấy ngay.

Ông Nguyễn Khắc Hào, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mai Sơn, cho biết: Với dự kiến gieo cấy trên 1.100 ha lúa xuân, huyện đã chỉ đạo nhân dân các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây vụ đông, thu hoạch đến đâu thì tiến hành vệ sinh đồng ruộng và làm đất đến đó. Bên cạnh đó, để đảm bảo nước tưới cho sản xuất, huyện đã chỉ đạo các xã vận động nhân dân ra quân làm thủy lợi, sửa chữa hệ thống mương phai, đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất. Đến nay, nhân dân các xã đã tu sửa 66 km mương phai.

Thành viên HTX Mường Bú, huyện Mường La phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây xoài.

Còn tại huyện Quỳnh Nhai, năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 840 ha lúa xuân, cơ cấu giống chú trọng phát triển lúa chất lượng cao. Theo ông La Văn Luân, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, trước tết, nông dân trên địa bàn đã gieo cấy xong gần 200 ha. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện nắm bắt thực tế, đưa ra những điều chỉnh, khuyến cáo bà con tạm dừng gieo cấy trong thời điểm xảy ra rét đậm, rét hại. Sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết ấm lên, nông dân bắt đầu xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ cấy lúa, phấn đấu đến cuối tháng 2 hoàn thành tiến độ gieo cấy lúa xuân.

Bên cạnh đó, nông dân các địa phương còn tích cực gieo trồng, chăm bón rau màu vụ xuân phục vụ nhu cầu rau xanh của người tiêu dùng. Các chủ trang trại chăn nuôi đang chuẩn bị chuồng trại để tái đàn gia súc, gia cầm cung ứng nguồn thực phẩm. Những vùng trồng cây ăn quả tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mường La, Sông Mã... nông dân nhộn nhịp bắt đầu một mùa vụ mới với hy vọng mưa thuận, gió hòa, sản xuất đạt năng suất, hiệu quả cao.

Nông dân xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu che phủ chống rét cho mạ.

Anh Vũ Đăng Kế, Giám đốc HTX Mường Bú, huyện Mường La cho biết: HTX có 10 thành viên, trồng và chăm sóc hơn 50 ha cây ăn quả các loại như: táo, ổi, mít, xoài, nhãn. Thời điểm này, cây xoài đang bước vào thời kỳ ra hoa, đậu quả, chúng tôi thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện, diệt trừ sâu bệnh như bệnh thán thư, phấn trắng. Xoài năm nay sai hoa hơn mọi năm, nếu thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng kỹ thuật, dự kiến sản lượng sẽ tăng từ 15-20% so với năm trước.

Những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp không khí lao động khẩn trương, tấp nập của người dân trên từng thửa ruộng, cánh đồng, trang trại sản xuất. Những mong mưa thuận, gió hòa, sự giúp sức của các cấp, các ngành, địa phương, tạo động lực cho nhân dân yên tâm sản xuất, hy vọng những mùa vàng bội thu.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/no-luc-de-co-nhung-mua-vang-boi-thu-47729