Nỗ lực đem lại hòa bình cho Palestine, Ai Cập công bố 3 đề xuất lớn

Ngày 26/4, Đại diện thường trực của Ai Cập tại Liên hợp quốc (LHQ) Osama Abdel-Khalek đã đưa ra 3 đề xuất cụ thể, nhằm đạt được hòa bình và chấm dứt chu kỳ bạo lực tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Đại diện thường trực của Ai Cập tại LHQ Osama Abdel-Khalek. (Nguồn: Ahram Online)

Đại diện thường trực của Ai Cập tại LHQ Osama Abdel-Khalek. (Nguồn: Ahram Online)

Đại sứ Abdel-Khalek đã nêu ra những biện pháp này trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ bàn về tình hình Trung Đông.

Ba đề xuất gồm: thực thi những hiểu biết chung đạt được trong những cuộc gặp gần đây giữa Israel và các nước Arab tại Jordan và Ai Cập; tôn trọng quyền giám hộ của Jordan đối với các thánh địa Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở thành phố Jerusalem; cung cấp sự bảo vệ quốc tế cho người dân Palestine.

Theo ông Abdel-Khalek, tình trạng leo thang căng thẳng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vài tuần qua là hậu quả từ những hành động vi phạm của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem như mở rộng khu định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, phá hủy nhà cửa, vây ráp các thành phố Palestine và sát hại những người Palestine không có vũ trang, trong đó có trẻ em.

Ông Abdel-Khalek nói thêm, những người định cư Do Thái - vốn bị hạn chế quyền tiếp cận các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo và Cơ đốc giáo - đã vi phạm luật pháp quốc tế, các nghị quyết của LHQ và quyền giám hộ của Vương quốc Jordan đối với các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem.

Đại sứ Ai Cập kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Dải Gaza, đồng thời hỗ trợ Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA).

Ông nhấn mạnh, trong trung hạn, các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được giải quyết cùng với nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm giữa hai bên, thông qua việc tái khởi động các hoạt động của nhóm Bộ tứ Trung Đông (gồm Nga, Mỹ, LHQ và Liên minh châu Âu).

Nhà ngoại giao Ai Cập cũng tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với chủ quyền và quyền tự quyết của Palestine với đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô đất nước trong tương lai của người Palestine.

(theo Ahram Online)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/no-luc-dem-lai-hoa-binh-cho-palestine-ai-cap-cong-bo-3-de-xuat-lon-225027.html