Nỗ lực đối phó dịch bệnh do nCoV

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng 5-2 cho biết, số ca nghi nhiễm mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) tại nước này đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong ngày 4-2, có 3.971 ca nghi nhiễm mới tại 31 khu vực cấp tỉnh, giảm mạnh so với 5.072 ca trong ngày 3-2. Ngoài ra, trong ngày 4-2 cũng có 262 người bệnh nhiễm nCoV được xuất viện. Tính đến hết ngày 4-2, đã có 892 người bệnh tại Trung Quốc được điều trị thành công. Số người chết do dịch bệnh này tại 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc là 490 người. Trong khi đó, toàn thế giới ghi nhận khoảng 24 nghìn ca nhiễm bệnh.

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng 5-2 cho biết, số ca nghi nhiễm mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) tại nước này đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong ngày 4-2, có 3.971 ca nghi nhiễm mới tại 31 khu vực cấp tỉnh, giảm mạnh so với 5.072 ca trong ngày 3-2. Ngoài ra, trong ngày 4-2 cũng có 262 người bệnh nhiễm nCoV được xuất viện. Tính đến hết ngày 4-2, đã có 892 người bệnh tại Trung Quốc được điều trị thành công. Số người chết do dịch bệnh này tại 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc là 490 người. Trong khi đó, toàn thế giới ghi nhận khoảng 24 nghìn ca nhiễm bệnh.

* Các nhà phát triển công nghệ Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo một loại robot đặc biệt có thể thay y tá thực hiện các xét nghiệm dịch cổ họng nhằm ngăn chặn nCoV lây lan. Nhiều sở, ban, ngành của Trung Quốc được huy động tham gia phát triển, lắp đặt và thử nghiệm robot này.

* Chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc cam kết hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đang tạm thời phải đối mặt khó khăn trong bối cảnh xảy ra dịch do nCoV. Theo Cục trưởng Quản lý và giám sát tài chính Bắc Kinh Hoắc Học Văn, trước mắt nhiều khoản vay cho các doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ không bị tạm ngừng hoặc thu hồi. Một số thành phố khác của Trung Quốc đã ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ thông qua việc giảm gánh nặng về bảo hiểm an sinh xã hội, thuê trụ sở và vay tài chính.

* Hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Công (Trung Quốc) cũng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh do nCoV gây ra khi lượng hành khách giảm mạnh. Ngày 5-2, Giám đốc điều hành Cathay Pacific A.Tang đã phải yêu cầu 27 nghìn nhân viên nghỉ không lương trong ba tuần. Hiện, Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công có 18 người cho kết quả dương tính với nCoV. Hồng Công đang tiến hành xét nghiệm 1.800 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu du lịch World Dream bị nghi nhiễm nCoV.

* Giới chức y tế Malaysia chính thức thông báo về trường hợp người bệnh đầu tiên nhiễm nCoV tại nước này được xuất viện. Một bệnh nhi bốn tuổi người Trung Quốc đã hồi phục hoàn toàn và sẽ được trở về nước sau khi cho kết quả âm tính với nCoV. Hai trong số 107 người Malaysia vừa trở về từ Vũ Hán đã cho kết quả dương tính với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 12 ca.

* Viện Y tế quốc gia Hàn Quốc (NMC) ngày 5-2 thông báo, một người bệnh nhiễm nCoV ở nước này đã bình phục hoàn toàn. Theo đó, người bệnh này là trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc được xuất viện sau khi nhiễm nCoV. Cùng ngày, Hàn Quốc thông báo có thêm hai trường hợp nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc là 18 người.

* Bộ Y tế Nhật Bản ngày 5-2 cho biết, khoảng 10 hành khách trên du thuyền bị cách ly gần Yokohama đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Du thuyền có tên Diamond Princess, với 3.700 hành khách trên tàu đã bị cách ly ngoài vùng biển của Nhật Bản, sau khi một hành khách 80 tuổi từ Hồng Công (Trung Quốc) được phát hiện nhiễm nCoV.

* Cùng ngày, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin, Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh sản xuất hàng chục nghìn khẩu trang mỗi ngày nhằm tăng cường bảo vệ công dân, cùng đội ngũ giới chức và nhân viên y tế. Hiện, Triều Tiên chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm nCoV, song theo thông tin từ tờ báo nêu trên, có thể có một số ca nghi nhiễm ở khu vực đông nam nước này.

* Tổng thống Indonesia G.Uy-đô-đô đã chỉ thị các trợ lý đánh giá tác động của dịch bệnh do nCoV đối với nền kinh tế, đặc biệt là thương mại với Trung Quốc, sau khi chính phủ nước này ra lệnh cấm tất cả các chuyến đi và đến Trung Quốc. Indonesia cũng tạm hoãn cấp thị thực cho công dân Trung Quốc, tuyên bố tạm thời cấm nhập khẩu động vật tươi sống từ Trung Quốc. Ngày 5-2, Bộ Du lịch Indonesia cho biết, ngành du lịch chịu tổn thất ước tính khoảng bốn tỷ USD.

* Hãng Moody’s đánh giá, các biện pháp hạn chế đi lại liên quan dịch bệnh do nCoV có thể gây thiệt hại kinh tế đối với nhiều thành phố và bang trên khắp nước Mỹ. Theo nhà kinh tế hàng đầu của Moody’s Analytics, ông M.Dan-đi, sự sụt giảm lượng du khách đến từ Trung Quốc cho thấy tác động ngay lập tức và trực tiếp của dịch bệnh đến nền kinh tế Mỹ. Ông nhận định, tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm nay sẽ đạt 1,7%, thấp hơn mức tăng trưởng tiềm năng 2%.

* Bộ trưởng Y tế các nước Pháp, Ðức cho biết, chính phủ các nước châu Âu có thể cân nhắc đưa ra một lệnh cấm nhập cảnh đối với những du khách nước ngoài đã đến Trung Quốc trong thời gian gần đây.

* Thủ tướng Canada G.Tru-đô khẳng định, sẽ nỗ lực sớm đưa các công dân nước này hiện còn ở vùng dịch về nước. Tổng cộng 565 công dân Canada đang có mặt tại tỉnh Hồ Bắc.

* Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay thứ hai của Lực lượng không quân vũ trụ Nga chở 64 hành khách đã rời Vũ Hán tối 4-2. Trong khi đó, Uzbekistancũng đưa 250 người dân rời Bắc Kinh và chuyển đến một điểm lưu trú tạm thời gần Ta-sken.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Guterres bày tỏ lo ngại về nguy cơ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với một số nhóm người do tâm lý lo sợ dịch bệnh do nCoV. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết mạnh mẽ, tích cực hỗ trợ Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay và tránh phân biệt đối xử đối với những người vô tội cũng như những người không may nhiễm bệnh. Liên hợp quốc đã gửi găng tay, mặt nạ phòng độc và gần 18 nghìn quần áo bảo hộ y tế tới khoảng 20 nước cần hỗ trợ chống dịch bệnh do nCoV.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43161802-no-luc-doi-pho-dich-benh-do-ncov.html