Nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết, kể từ đầu năm 2018, hơn 15 nghìn người di cư mắc kẹt tại Li-bi đã được đưa trở về quê hương thông qua chương trình tình nguyện. Với sự hỗ trợ của Quỹ Ủy thác Liên hiệp châu Âu (EU), số người di cư này đã có thể trở về nhà tại 32 nước châu Phi và châu Á.

* Theo thống kê của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong 10 tháng đầu năm nay, tổng cộng 47.505 người di cư từ châu Phi tới Tây Ban Nha bằng đường biển, cao hơn con số 47.170 người đến đây trong sáu năm (2012 - 2017). Riêng tháng 10 vừa qua, có tới 10.042 người lợi dụng thời tiết thuận lợi để tới Tây Ban Nha trước khi mùa đông đến.

* Theo số liệu mới nhất của IOM, từ đầu năm đến nay, 104.506 người di cư đã tới châu Âu bằng đường biển và 2.075 người chết trên hành trình vượt biển. Kể từ đầu năm đến nay, có ít nhất 631 người di cư châu Phi chết trong hành trình vượt biển tới Tây Ban Nha.

* Tại Hội nghị Đối thoại Địa Trung Hải lần thứ tư, Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a E.Mi-la-ne-xi cho rằng, giúp người tìm kiếm tị nạn từ Trung Đông, châu Phi vượt Địa Trung Hải an toàn là một “mệnh lệnh nhân đạo”. Ông cũng chỉ trích các chính sách của chính phủ dân túy cánh hữu ở I-ta-li-a đã ngăn cản các tàu cứu người di cư của các tổ chức phi chính phủ cập cảng nước này, cũng như các động thái trấn áp đối với người di cư.

* Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), ngày 23-11, thông báo đã phát động chương trình trị giá 50 triệu ơ-rô, được cấp tài chính bởi EU, nhằm hỗ trợ các dịch vụ cơ bản cho những người dễ bị tổn thương ở Li-bi. Hiện có khoảng 670.500 người ở Li-bi cần trợ giúp nhân đạo.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38352702-no-luc-giai-quyet-van-de-nguoi-di-cu.html