Nỗ lực giảm tình trạng rút BHXH một lần

ĐBP - Có mặt tại BHXH huyện Điện Biên, chúng tôi ghi nhận, chỉ trong 1 giờ làm việc, đã có 4 người đến nộp hồ sơ thanh toán BHXH một lần. Vừa giải quyết công việc, chuyên viên bộ phận 'một cửa', cán bộ BHXH huyện Điện Biên Nguyễn Thị Thắm vừa động viên người đến rút suy nghĩ lại, phân tích, tuyên truyền những thiệt thòi khi không tham gia BHXH tự nguyện. Chị Thắm chia sẻ: Ngày nào ít nhất cũng có 10 người đến nộp hồ sơ, tuy chúng tôi đã kiên trì vận động nhưng nhiều người dân vẫn kiên quyết. Có những người đã đi đến 3 ngày, chúng tôi đều thuyết phục được, nhưng đến ngày thứ 4 lại thay đổi ý định đến để thanh toán.

Chuyên viên bộ phận “một cửa”, BHXH huyện Điện Biên tuyên truyền, vận động người đến thanh toán BHXH một lần cân nhắc trước quyết định nhận BHXH một lần.

Chị Ngô Thị Hường, thôn Tân Biên, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) cho biết: Trước đây ngoài công việc ruộng đồng, tôi còn đi làm ở ngoài để kiếm thêm thu nhập, có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện. Vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tôi thất nghiệp, gia đình chỉ trông chờ vào ruộng lúa, con cái lớn đang đi học có nhiều khoản phải lo nên tôi không đủ điều kiện kinh tế tham gia mặc dù mới bắt đầu đóng từ tháng 5/2020. Sau một thời gian chờ đợi, đến nay tôi đã đủ thời gian để hưởng BHXH một lần nên tôi đến cơ quan BHXH làm thủ tục rút. Hi vọng số tiền này sẽ giúp gia đình tôi có thể trang trải khó khăn trong thời gian mất việc.

Nhiều người đến rút BHXH một lần cũng có chung hoàn cảnh không có thu nhập ổn định để đóng tiếp, cuộc sống khó khăn, phần lớn họ chọn giải pháp dừng đóng và đề nghị làm thủ tục rút BHXH một lần. Theo thống kê của BHXH huyện Điện Biên, hiện số người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện là 2.500 người, giảm 500 người so với thời điểm quý IV/2021.

Ông Kim Mạnh Hùng, Giám đốc BHXH huyện Điện Biên cho biết: Trong hơn 2 năm chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, người lao động trên địa bàn huyện cũng như người lao động của huyện đi lao động tại các tỉnh khác bị ảnh hưởng về công việc, thu nhập dẫn đến khó phát triển với người tham gia hoặc người đã tham gia khó tiếp tục duy trì, thậm chí cũng có nhiều trường hợp lựa chọn rút BHXH một lần để giải quyết khó khăn trước mắt. Trong 4 tháng đầu năm đã có 137 người làm thủ tục thanh toán. Đa số người lao động đều trong độ tuổi trẻ, độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao. Vì phần lớn họ chưa quan tâm đến lợi ích lương hưu khi hết tuổi lao động. Một số ít người đã có thời gian tham gia BHXH được hơn 15 năm nhưng vẫn thanh toán BHXH một lần.

Nói rõ những nguy cơ, thiệt thòi khi rút BHXH một lần, ông Hùng nhấn mạnh: Người lao động khi đã thanh toán BHXH một lần sẽ không còn được tính cộng nối thời gian tham gia BHXH; khi tham gia phải tính lại từ đầu; không có lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động, mất một khoản thu nhập ổn định hàng tháng và mất cơ hội được điều chỉnh lương hưu, phải phụ thuộc vào người thân, gia đình nếu lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Trước thực trạng trên, BHXH huyện Điện Biên xác định, bước đầu cần đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các ban, ngành, hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên để đưa thông tin chính sách BHXH đến người tham gia; nêu rõ các thiệt thòi khi thanh toán BHXH một lần. Tìm hiểu, đưa ra các sáng kiến đổi mới phương thức tuyên truyền để người dân quan tâm hơn đến BHXH. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý với nhiều kênh khác nhau để người lao động dễ tiếp cận trong việc nắm bắt thông tin cũng như đóng, nộp BHXH. Nỗ lực vận động, tuyên truyền người lao động đến nộp hồ sơ tại bộ phận giải quyết chế độ BHXH để người lao động cân nhắc kỹ trước khi quyết định nhận BHXH một lần.

Bài, ảnh: Nhật Minh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/196600/no-luc-giam-tinh-trang-rut-bhxh-mot-lan