Nỗ lực giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác

Sáng 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng).

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên cả nước nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nói riêng và các đại biểu lời thăm hỏi chân tình và lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng rất chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng về những khó khăn, vất vả, phải xa gia đình, đóng quân nơi ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo heo hút, cách trở, điều kiện còn thiếu thốn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm nặng nề trong ngày đêm đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của đất nước; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân “như cá với nước”, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước. Bộ đội Biên phòng góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, xứng danh và tô thắm thêm truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Mốc biên giới 943.

Thủ tướng quán triệt lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ, đồng thời giữ gìn hòa hiếu, tránh để xảy ra xung đột; nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế trong thời kỳ hội nhập coi trọng phát triển kinh tế. Triển khai các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị… liên quan Bộ đội Biên phòng; làm tốt việc đưa Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy đảng cơ sở. Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng Công an chính là hình ảnh của Đảng, Nhà nước tại cơ sở, gắn bó nhân dân, mang con chữ về với nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Lùng.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ đội Biên phòng cũng phải góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ gìn tốt biên giới ổn định nhưng phải đi đôi với hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp nội lực với ngoại lực. Nghị quyết 33 đã nói rõ, mỗi người dân là cột mốc giữ vững toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân chính là điểm này. Chúng ta phải biến khu vực biên giới này thành khu vực hợp tác kinh tế.

Giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; có ổn định chính trị thì mới ổn định chính sách, chính quyền, làm ăn ổn định. Xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như công an, quân đội, hải quan…

Thủ tướng Phạm Minh Chính Phát biểu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Tà Lùng.

Đối với Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, Thủ tướng nhấn mạnh, Cao Bằng là địa phương có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có 333km đường biên giới và các cặp cửa khẩu với Trung Quốc. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, khó khăn, núi rừng nhiều, vì vậy có thuận lợi nhưng tiềm ẩn bất ngờ, do đó Bộ đội Biên phòng phải luôn chủ động, tích cực, đề cao cảnh giác; một mặt phải xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, một mặt không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phải xác định tính đặc thù khu vực biên giới của tỉnh, có đối sách phù hợp, tận dụng tối đa hoạt động kinh tế cửa khẩu; vừa bảo vệ chủ quyền của đất nước, vừa phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền cơ sở của Cao Bằng. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải linh hoạt, sáng tạo, linh hoạt.

Thủ tướng nêu rõ, Đồn Biên phòng Tà Lùng quản lý 22,7km đường biên giới, địa bàn 4 xã, 2 thị trấn, 1 cửa khẩu quốc tế, 2 giáo xứ, một đầu mối về thương mại với Trung Quốc, Đồn Biên phòng đã phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ biên giới; từ điểm đặc thù thì tìm ra điểm phù hợp nhất để “đắm mình với biên giới” trách nhiệm hết mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Thủ tướng nhấn mạnh: Muốn vậy, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng phải nắm chắc, chủ động đối phó với tình hình; không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới, thực hiện đúng tinh thần “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, nỗ lực thành “Bốn mùa Biên phòng ấm lòng dân bản”; phải bám dân, gần dân, bám địa bàn, coi công việc của dân như công việc của mình, tất cả vì nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn, người dân được ấm no, hạnh phúc. Xây dựng đơn vị kiểu mẫu, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sống với nhân dân phải gắn bó, chia sẻ với nhân dân, cùng với nhân dân giữ vững biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cháu là con nuôi Đồn Biên phòng Tà Lùng.

Trước thềm Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị Bộ đội Biên phòng nắm vững tình hình biên giới, nhất là những bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu; nếu cần thì đề xuất cấp ủy, chính quyền cùng hỗ trợ.

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Thủ tướng gửi tới cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cả nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nói riêng lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, các cháu học sinh là con nuôi của Đồn Biên phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Lùng.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm, khảo sát khu vực Cửa khẩu Tà Lùng, Cột mốc biên giới 943 và cầu Tà Lùng 2, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa.

Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng là cửa khẩu chính của tỉnh Cao Bằng, nằm ở điểm cuối của Quốc lộ 3, tiếp nối là cầu Thủy Khẩu trên sông Bắc Vọng, thông thương sang Cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu thuộc huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh báo cáo về quy hoạch, định hướng phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, trong đó có Khu kinh tế Cửa khẩu Tà Lùng, quy hoạch khu đô thị Phục Hòa, huyện Phục Hòa.

Thủ tướng nhấn mạnh, các khu kinh tế cửa khẩu của Cao Bằng đã được phê duyệt quy hoạch; cần xác định đây chính là động lực phát triển mới của tỉnh Cao Bằng, cần được phát huy tối đa. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển Việt Nam-Trung Quốc. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đường cao tốc kết nối với Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong đó, hiện cầu Tà Lùng 1 nhỏ hẹp, Thủ tướng hoan nghênh tỉnh đã tiến hành xây dựng cầu Tà Lùng 2 và tuyến đường kết nối để xe container có thể qua được. Nghiên cứu xây dựng sân bay, phát triển hàng không, trước hết là trực thăng để có thể phục vụ nhu cầu đi lại của nhiều phân khúc khách hàng.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị quan tâm xây dựng hạ tầng xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục để phục vụ người dân và các lực lượng thực thi nhiệm vụ yên tâm công tác. Xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch vùng, các tỉnh trong khu vực để tăng tính liên kết, kêu gọi các nhà đầu tư, phát huy các vùng nguyên liệu, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu gắn phát triển du lịch. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực con người với những phẩm chất như yêu nước, gắn bó với quê hương, thân thiện, hữu nghị, có trình độ và trách nhiệm được nâng cao, thông minh, sáng tạo.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý khai thác, phát huy tốt hơn nữa thác Bản Giốc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Pó – nơi Bác Hồ trở về sau nhiều năm ra đi tìm đường cứu nước; đồng thời nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng để Cao Bằng phát triển mạnh thời gian tới là hạ tầng giao thông và con người.

* Cũng trong sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh tại nút giao giữa huyện Quảng Hòa với cao tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) có chiều dài tuyến hơn 140km; tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (2021-2025) là 13.181 tỷ đồng được đầu tư theo phương thức PPP. Khi hoàn thành, cao tốc này sẽ kết nối cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) đến các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (Lạng Sơn) với Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, qua đó sẽ tạo thuận lợi cho thông thương, đi lại của người dân, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương có tuyến đường đi qua.

Tin: Thanh Giang; Ảnh Trần Hải

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/no-luc-giu-gin-duong-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-va-hop-tac-post735130.html