Nỗ lực hoàn thiện lối chơi

Sau thời gian đầu gặp khó khăn về khâu chuẩn bị lực lượng, hiện tại, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là DFC) cũng đã 'chốt' danh sách 30 cầu thủ tham dự mùa bóng mới. Có trong tay đội hình ưng ý, Ban huấn luyện (BHL) DFC đang nỗ lực xây dựng đội bóng thành một tập thể gắn kết để hướng đến những mục tiêu cao.

DFC chuẩn bị mùa bóng 2020:

Các cầu thủ DFC đang tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ - chiến thuật hướng đến giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2020

Các cầu thủ DFC đang tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ - chiến thuật hướng đến giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2020

DFC – đội bóng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2020, DFC bắt đầu hội quân tập luyện vào cuối tháng 10/2019. Dù gặp không ít trở ngại trong việc tìm kiếm nhân sự cho đội bóng, nhưng những nỗ lực của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Đồng Tháp cũng như sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giúp DFC vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo đó, 12 cầu thủ ưu tú nhất của lứa U21 Đồng Tháp đã được DFC đôn lên đội 1 để chinh chiến mùa bóng 2020. Đây là những gương mặt được đánh giá rất cao về chuyên môn khi giành 3 chức vô địch các đội U15 (năm 2014), U17 (năm 2016) và U19 (năm 2018). Ngoài ra, sau 1 mùa thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia năm 2019 trong màu áo Câu lạc bộ Gia Định FC, các cầu thủ trẻ của Đồng Tháp cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn cũng như kinh nghiệm và sẵn sàng chinh phục những thử thách sắp tới.

Bên cạnh những gương mặt trẻ, đội hình DFC cũng sở hữu “bộ khung” gồm các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như: hậu vệ Trường Khang, Văn Hậu; tiền vệ Quý Sửu, Bạch Đăng Khoa, Anh Khoa, Tấn Phi, Như Ngà hay tiền đạo Công Thành. Ngoài ra, nhằm đáp ứng yêu cầu chinh chiến mùa bóng mới, DFC cũng đã ký hợp đồng với hậu vệ Thanh Hiền – một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Đồng Tháp hay tiền vệ Xuân Tâm. Mùa giải trước, Thanh Hiền thi đấu cho Xổ số kiến thiết Cần Thơ, còn Xuân Tâm khoác áo Xi măng Fico Tây Ninh. Cả hai đều thi đấu ở giải hạng Nhất nên kinh nghiệm rất hữu ích cho DFC ở mùa giải này. Thủ môn Thanh Nhã (Trẻ Becamex Bình Dương) sau khi thi đấu ổn định ở cuối mùa 2019 cũng tiếp tục thi đấu cho DFC thêm 1 năm theo dạng cho mượn.

Huấn luyện viên (HLV) Bùi Văn Đông sau mùa giải 2019 dẫn dắt Câu lạc bộ Gia Định FC lọt vào tốp 3 giải hạng Nhì Quốc gia cũng được tin tưởng giao nhiệm vụ HLV trưởng DFC ở mùa giải 2020. “Với kinh nghiệm dẫn dắt ở giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thời gian qua, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng HLV Bùi Văn Đông sẽ cùng các cộng sự giúp DFC thi đấu đạt kết quả tốt ở mùa giải 2020. Ngoài ra, anh Đông cũng có thời gian dài gắn bó với các cầu thủ U21 Đồng Tháp từ các giải trẻ đến giải hạng Nhì Quốc gia nên hiểu được cầu thủ và có phương án kết hợp với cầu thủ đàn anh trở thành một tập thể gắn kết, đáp ứng mục tiêu lọt vào “tốp 5” của DFC ở mùa giải mới...” – ông Tống Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Đồng Tháp cho biết.

Nỗ lực hoàn thiện lối chơi, hướng đến mục tiêu “tốp 5”

Nhìn vào lực lượng DFC có thể thấy, những cầu thủ như: Trường Khang, Văn Hậu, Quý Sửu, Đăng Khoa hay Công Thành sẽ là lực lượng nòng cốt tạo nên bộ khung cho đội bóng. Ngoài ra, những gương mặt xuất sắc ở nhóm trẻ gồm: Công Minh, Nhựt Huy, Tấn Hoài, Hữu Nghĩa và Hoàng Duy cũng có thể được sử dụng nhiều. Với những cá nhân nêu trên, DFC được đánh giá có chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu thi đấu ở mùa giải mới. Tuy nhiên, khả năng gắn kết giữa nhóm cầu thủ cũ và nhóm trẻ chính là thử thách đối với DFC trước khi giải chính thức bắt đầu. Bởi, tính đến nay, 2 lực lượng này chỉ có chưa đầy 1 tháng thi đấu cùng nhau, nên sự gắn kết trong lối chơi vẫn còn hạn chế.

Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, BHL DFC đã tạo điều kiện để các cầu thủ tham gia nhiều trận đấu tập huấn. Trong tháng 1 vừa qua, DFC đã tham gia giải tứ hùng với các đội Sinh viên Hàn Quốc; Xổ số kiến thiết Cần Thơ và An Giang. Ngoài ra, đội chủ sân Cao Lãnh cũng tích cực đá giao hữu với các đội ở giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia như: An Giang (hòa 2-2, sân khách; thắng 4-2, sân nhà); Tây Ninh (hòa 2-2, sân khách)... Theo đánh giá của BHL DFC, qua các trận đấu tập huấn, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực trong thi đấu. Các cựu binh phát huy chuyên môn lẫn kinh nghiệm làm tấm gương để đàn em học hỏi. Riêng các cầu thủ trẻ dần bắt nhịp với các đàn anh và tự tin hơn trong thi đấu.

Dù vậy, HLV Bùi văn Đông vẫn chưa thực sự yên tâm và cho biết DFC sẽ phải “chạy đua” hoàn thiện kỹ - chiến thuật trong thời gian từ nay cho đến ngày giải khởi tranh. “Để đáp ứng cho mùa giải thi đấu đường dài, các cầu thủ trẻ cần giữ được phong độ ổn định. Đặc biệt, khi giải hạng Nhất ở đẳng cấp cao hơn so với giải hạng Nhì, nên mỗi cầu thủ lứa U21 phải trau dồi thêm rất nhiều về chuyên môn lẫn tâm lý. Chúng tôi sẽ có kế hoạch để giúp các cầu thủ trẻ thích nghi với môi trường mới. Đồng thời xây dựng các phương án kết hợp các cầu thủ tốt nhất trở thành một tập thể gắn kết và đoàn kết” - HLV Bùi Văn Đông nói.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/the-thao/no-luc-hoan-thien-loi-choi-89474.aspx