Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông ở vùng nông thôn

Tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum có chiều hướng gia tăng, 6 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 4 vụ xảy ra trên tuyến đường liên thôn (xã), làm 4 người chết, 6 người bị thương. Trước thực trạng trên, ngành chức năng tỉnh đang nỗ lực kéo giảm vi phạm và TNGT ở vùng nông thôn.

Tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum có chiều hướng gia tăng, 6 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 4 vụ xảy ra trên tuyến đường liên thôn (xã), làm 4 người chết, 6 người bị thương. Trước thực trạng trên, ngành chức năng tỉnh đang nỗ lực kéo giảm vi phạm và TNGT ở vùng nông thôn.

Kéo giảm TNGT vùng nông thôn đang được các ngành chức năng tỉnh Kon Tum quan tâm.

Kéo giảm TNGT vùng nông thôn đang được các ngành chức năng tỉnh Kon Tum quan tâm.

Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn được xây dựng, nâng cấp, giúp người dân giao lưu, thông thương buôn bán nên đời sống người dân tại vùng nông thôn được nâng lên, có điều kiện mua sắm xe máy. Tuy nhiên, ý thức tham gia giao thông của đại đa số người dân, nhất là thanh thiếu niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số lại "tỷ lệ nghịch" với sự phát triển đó. Dọc các tuyến đường từ quốc lộ đến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều người dân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó chủ yếu là các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia... Đặc biệt, tình trạng trẻ em chưa đến tuổi theo quy định vẫn điều khiển xe máy chạy trên đường, thậm chí còn chở từ 2 - 3 người...

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung xử lý vi phạm, thanh thiếu niên tụ tập đua xe, điều khiển phương tiện khi chưa có bằng lái, uống rượu, bia... Đại úy Đỗ Quang Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an H. Kon Rẫy cho biết, thời gian qua, Công an huyện đã kết hợp công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường giao thông nông thôn, các đối tượng thanh, thiếu niên, các phương tiện không đủ điều kiện lưu hành, nhất là các xe độ chế tại các khu vực giáp ranh, cũng như các địa phận lâm trường. Mặt khác, thông qua các buổi họp thôn tại nhà rông các làng, lực lượng chức năng kết hợp công tác tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông, như đi vào bên phải đường theo hướng đi của mình, đã tham gia giao thông thì không uống rượu bia, người đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Đối với các phương tiện xe độ chế, xe không đủ điều kiện lưu hành, Công an huyện yêu cầu viết cam kết không lưu hành trên mạng lưới giao thông đường bộ.

Đại úy Đặng Văn Cường - Phó Trưởng Công an xã Kroong, thành phố Kon Tum cho hay, từ khi được tăng cường về xã, lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, thường xuyên phối hợp với Cảnh sát giao thông và các lực lượng để xử lý những đối tượng không đội mũ bảo hiểm, thanh niên vi phạm pháp luật và điều khiển các xe độ chế có nguy cơ gây tai nạn cao. Qua đó, người dân đã ý thức được các hành vi của mình, góp phần giảm tai nạn và vi phạm giao thông.

Q.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_208391_no-luc-kiem-che-tai-nan-giao-thong-o-vung-nong-tho.aspx