Nỗ lực nối lại đàm phán sáu bên

Theo KBS, ngày 27-2, tại Washington (Mỹ), Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yu Myung-hwan, thảo luận việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, trong đó có việc phối hợp các nỗ lực nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clinton cho biết, Washington đánh giá cao những dấu hiệu tiến triển nhằm nối lại cuộc đàm phán này trong thời gian gần đây và bày tỏ mong muốn Bình Nhưỡng sớm trở lại bàn đàm phán. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yu Myung-hwan cho biết, Seoul và Washington nhất trí quan điểm sẽ tiếp tục duy trì chính sách "đối thoại" song song với "cấm vận" đối với CHDCND Triều Tiên cho đến khi nước này trở lại bàn đàm phán. * Ngày 28-2, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho rằng, CHDCND Triều Tiên có thể quay lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168966&sub=82&top=45