Nỗ lực tăng nguồn cung vắc-xin phòng Covid-19

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ trưởng giám sát chương trình tiêm chủng của Nhật Bản thông báo, Liên hiệp châu Âu (EU) đã cấp phép vận chuyển lô vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên của công ty dược phẩm Pfizer Inc tới Nhật Bản. Nhật Bản cũng đã ký hợp đồng mua 314 triệu liều vắc-xin của các hãng AstraZeneca, Moderna và Pfizer, phục vụ việc tiêm chủng cho 126 triệu dân.

Người dân Mỹ xếp hàng chờ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh | AP

Người dân Mỹ xếp hàng chờ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh | AP

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ trưởng giám sát chương trình tiêm chủng của Nhật Bản thông báo, Liên hiệp châu Âu (EU) đã cấp phép vận chuyển lô vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên của công ty dược phẩm Pfizer Inc tới Nhật Bản. Nhật Bản cũng đã ký hợp đồng mua 314 triệu liều vắc-xin của các hãng AstraZeneca, Moderna và Pfizer, phục vụ việc tiêm chủng cho 126 triệu dân.

* Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch (CDC), Mỹ đã điều chế được hơn 41 triệu liều vắc-xin với hơn chín triệu người được tiêm chủng cả hai mũi. Nhiều bang ở Mỹ đưa giáo viên vào diện ưu tiên tiếp theo trong bối cảnh diễn ra tranh luận gay gắt về thời điểm an toàn cho trẻ em trở lại trường.

* Chính phủ Anh cho biết, đến nay, hơn 11 triệu người ở Anh đã được tiêm vắc-xin của hãng Pfizer/BioNTech hoặc Oxford/AstraZeneca. Người đứng đầu Liên minh đổi mới ứng phó dịch bệnh (CEPI) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, vắc-xin của Oxford/AstraZeneca vẫn là công cụ phòng bệnh hữu hiệu. Bộ Y tế Pháp khuyến cáo sử dụng vắc-xin của AstraZeneca...

* Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho các nhân viên ngành giao thông vận tải công cộng ở thành phố Đu-bai. UAE đã triển khai tiêm 4,4 triệu liều vắc-xin và là nước có tỷ lệ người được tiêm chủng ngừa Covid-19 cao trên thế giới, sau I-xra-en.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 9-2, thế giới ghi nhận hơn 107 triệu ca mắc Covid-19. Hiện tổng số ca tử vong do Covid-19 là hơn 2,33 triệu người, trong khi số bệnh nhân phục hồi là hơn 78,9 triệu người.

* Lần đầu kể từ đầu năm nay Mỹ có số ca mắc hằng ngày xuống dưới 100.000 người, khi chỉ có 83.848 ca được ghi nhận trong 24 giờ gần đây. Hơn 2,93 triệu trẻ em ở Mỹ được chẩn đoán mắc Covid-19.

* Tại châu Âu, dịch bệnh tiếp tục lây lan. Tây Ban Nha có số ca mắc mới trong ngày cao nhất (19.305 ca), tiếp đến là Nga (15.916 ca) và Anh (14.104 ca). Trong khi đó, giới chức Pháp cho biết, biến thể mới của vi-rút gây Covid-19 từ Nam Phi đã xuất hiện ở thành phố Ô-bon, phía bắc thủ đô Pa-ri.

* Tại châu Á, chính phủ Nhật Bản đang xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn tại các tỉnh Ai-chi và Gi-phu ở miền trung và Phư-cư-ô-ka ở miền tây-nam. Trong khi đó, In-đô-nê-xi-a quyết định kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài thêm hai tuần, đến ngày 22-2 tới.

* Tại châu Mỹ, Ác-hen-ti-na thông báo phát hiện bốn trường hợp đầu tiên nhiễm các biến thể mới từ Bra-xin. Tất cả đều là hành khách nhập cảnh từ Bra-xin.

* Tại châu Phi, số ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày lên tới 12.172 người, trong đó, Nam Phi, nước chịu ảnh hưởng nhất tại châu lục và ghi nhận thêm 1.376 ca.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/no-luc-tang-nguon-cung-vac-xin-phong-covid-19-635140/