Nỗ lực tạo 'sân chơi' bổ ích trong kỳ nghỉ hè

Từ tháng 6-2023, học sinh trên địa bàn thành phố chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Điểm mới trong công tác tổ chức hoạt động hè năm nay ở Hà Nội là mở cửa trường học, tạo điều kiện để học sinh sử dụng cơ sở vật chất (thư viện, sân chơi, bãi tập...), tăng cường tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng. Vì thế, các trường đang khá bận rộn trong nỗ lực tạo ra 'sân chơi' bổ ích, giúp các em sẵn sàng bước vào năm học mới.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) tham gia các hoạt động trong dịp hè tại thư viện trường.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) tham gia các hoạt động trong dịp hè tại thư viện trường.

Yên lòng phụ huynh

Khác với cấp học phổ thông, ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội triển khai ngay hoạt động hè. Với đặc thù lứa tuổi chưa thể chủ động học tập, sinh hoạt và vui chơi tại nhà nếu không có người chăm sóc, ban giám hiệu các trường đã phối hợp với phụ huynh của trẻ xây dựng phương án đón trẻ trong hè và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng độ tuổi. Khảo sát sơ bộ, tỷ lệ trẻ đăng ký gửi tại trường dịp hè chiếm khoảng từ 60% đến dưới 80%.

Ngày 5-6, Trường Mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy) đón hơn 400 trẻ đến trường. So với thời điểm trong năm học, tỷ lệ trẻ đến trường dịp này chiếm hơn 60%. Theo bà Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng nhà trường, Ban giám hiệu trường quán triệt tới các giáo viên, nhiệm vụ ưu tiên số một là bảo đảm an toàn cho trẻ. Mọi công việc của trường được vận hành nghiêm túc như trong năm học, trong đó chú trọng khâu bảo đảm an toàn bữa ăn cho trẻ khi thời tiết nắng nóng và giám sát hoạt động của trẻ ở tất cả mọi nơi, mọi lúc.

“Với các lớp mẫu giáo 5 tuổi, nhà trường tập trung giúp trẻ làm quen với bảng chữ cái và rèn cho trẻ các kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1. Thông qua hoạt động có chủ đề “Trường tiểu học”, các con được tập mang cặp sách, học cách sắp xếp đồ dùng và làm quen với thời khóa biểu một ngày của học sinh lớp 1” - bà Vũ Ngọc Dự thông tin.

Còn chị Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh trẻ Trường Mầm non Hoa Anh Đào (quận Long Biên) chia sẻ, hai vợ chồng chị làm ở khu công nghiệp trên địa bàn, thời gian làm việc theo ca, lại không có người ở nhà nên chị viết đơn xin học hè. “Thấy các con vẫn được chia lớp theo độ tuổi, có khóa biểu, thực đơn công khai hằng ngày, chúng tôi yên tâm lắm” - chị Tâm bày tỏ.

Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh trẻ về việc mức học phí trong hè sẽ thu ra sao, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải đáp, mức học phí trong thời gian hè được thực hiện trên tinh thần thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh và phải được sự đồng ý của cấp quản lý. Sở đã có văn bản hướng dẫn về nội dung này và yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc bên cạnh việc tổ chức chăm sóc trẻ an toàn.

Tăng cường rèn kỹ năng

Điểm mới trong công tác tổ chức hoạt động hè năm nay ở Hà Nội là mở cửa trường học, tạo điều kiện để học sinh sử dụng cơ sở vật chất của trường. Thông qua các nội dung hoạt động phong phú, các nhà trường đều có chung mục tiêu giúp học sinh có được một kỳ nghỉ trọn vẹn, không để kỳ nghỉ hè thành “học kỳ III”.

Bà Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) cho biết, trong dịp hè, nhà trường đẩy mạnh hoạt động thư viện, vừa để học sinh có thêm sân chơi bổ ích, vừa dần hình thành cho các em thói quen đọc sách. Nhằm lôi cuốn học sinh đến thư viện và củng cố kỹ năng đọc cho học sinh, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động như kể chuyện theo sách; viết, vẽ, đọc sách theo chủ đề...

Tương tự như vậy, Trường Tiểu học Phong Vân (huyện Ba Vì) cũng thông báo mở cửa thư viện 3 ngày/tuần. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Thu, trường quy định mỗi học sinh phải đọc được một số lượng sách nhất định trong dịp hè, đồng thời viết bài giới thiệu về những cuốn sách mình đã được đọc. Trường sẽ khen thưởng những bài giới thiệu sách hay, những học sinh đọc được nhiều sách nhất.

Trong khi đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh yêu cầu các trường chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc không tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp hè và yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch hoạt động hè, tập trung trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội... Phòng cũng triển khai kế hoạch dạy bơi miễn phí cho học sinh, trước mắt trong tháng 6 dành cho 150 học sinh của ba trường trung học cơ sở.

Liên quan đến nội dung hoạt động hè năm nay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa lưu ý các trường tập trung dành thời gian ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu và kém và bố trí thời gian, xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm trong hè. Đặc biệt, tuyệt đối không tổ chức dạy thêm học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Các nhà trường không được tổ chức dạy trước chương trình và ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1066370/no-luc-tao-san-choi-bo-ich-trong-ky-nghi-he