Nỗ lực thành lập chính phủ mới ở Italy

Theo Reuters và TTXVN, ngày 28-8, đảng Dân chủ (PD) và đảng Phong trào 5 Sao (M5S) tại Italy đã nối lại các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ liên hiệp mới. Trước đó, M5S tạm ngừng đàm phán với PD và tuyên bố chỉ nối lại thương lượng nếu PD cam kết để Thủ tướng G.Conte tiếp tục lãnh đạo chính phủ mới. Các trưởng nhóm nghị sĩ của PD và M5S tại Thượng viện và Hạ viện cũng thảo luận về thỏa thuận liên minh.

Theo Reuters và TTXVN, ngày 28-8, đảng Dân chủ (PD) và đảng Phong trào 5 Sao (M5S) tại Italy đã nối lại các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ liên hiệp mới. Trước đó, M5S tạm ngừng đàm phán với PD và tuyên bố chỉ nối lại thương lượng nếu PD cam kết để Thủ tướng G.Conte tiếp tục lãnh đạo chính phủ mới. Các trưởng nhóm nghị sĩ của PD và M5S tại Thượng viện và Hạ viện cũng thảo luận về thỏa thuận liên minh.

Trước đó, ngày 27-8, Tổng thống Italy S.Mattarella bắt đầu tiến hành tham vấn chính trị vòng 2, kéo dài hai ngày, về việc thành lập chính phủ mới. Tổng thống S.Mattarella đã có các cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Italy. Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Italy, ông S.Mattarella dự kiến gặp các lãnh đạo của M5S và PD trước khi đưa ra quyết định về việc thành lập chính phủ mới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41377002-no-luc-thanh-lap-chinh-phu-moi-o-i-ta-li-a.html