Nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Yemen

Theo Reuters và TTXVN, ngày 13-11, Bộ trưởng Ngoại giao Anh J.Hunt cho rằng, có triển vọng đàm phán để kết thúc cuộc chiến tại Yemen, sau khi A-rập Xê-út xác nhận sẵn sàng cho sơ tán 50 tay súng nổi dậy Houthi bị thương, coi đây như biện pháp xây dựng lòng tin.

Phát biểu ý kiến sau cuộc gặp Quốc vương và Hoàng Thái tử A-rập Xê-út tại thủ đô Riyadh, Bộ trưởng Ngoại giao Anh cho biết, ông được thông báo các tiến trình pháp lý cho hoạt động sơ tán sẽ sớm được khởi động.

* Ðặc phái viên Liên hợp quốc M.Griffiths cho biết, ông hy vọng có thể đưa các bên tham chiến ở Yemen vào bàn đàm phán vào cuối năm nay. Liên hợp quốc đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Yemen theo một kế hoạch hòa bình, trong đó kêu gọi ngừng bắn giữa liên quân A-rập và lực lượng nổi dậy Houthi, hình thành một thỏa thuận điều hành chuyển tiếp.

* Cùng ngày, chiến sự tại thành phố cảng Hodeida của Yemen tiếp tục leo thang, khi lực lượng Houthi chiếm giữ thành phố này liên tục tiến công phản kích quân chính phủ. Theo thống kê của các nhân viên y tế, khoảng 150 người chết trong các vụ giao tranh diễn ra trong 24 giờ.

* Một người phát ngôn của liên minh A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu cho biết, chiến dịch tiến công Houthi nhằm giành lại thành phố cảng Hodeida vẫn được tiến hành; nêu rõ, việc này nhằm gây sức ép để phiến quân ngồi vào bàn đàm phán. Hodeida là thành phố cảng quan trọng trung chuyển ba phần tư hàng hóa nhập khẩu vào Yemen. Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Guterres cảnh báo nguy cơ xảy ra "thảm họa" nếu thành phố cảng HHodeida bị phá hủy. Ông nhấn mạnh cần chấm dứt giao tranh và khởi động tiến trình chính trị, đồng thời cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ nhân đạo đề phòng tình hình diễn biến tồi tệ hơn vào năm tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38237602-no-luc-thuc-day-hoa-binh-o-yemen.html