Nỗ lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Kazakhstan

'Tiềm năng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam còn rất lớn. Tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, tăng cường giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa hai nước, đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn'.

Ông Yerlan Baizhanov, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm năm mới 2020. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV:Thưa Đại sứ, ông đánh giá thế nào về quan hệ và tiềm năng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam trong những năm gần đây?

Đại sứ Yerlan Baizhanov: Kazakhstan và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ truyền thống lâu đời (từ thời Kazakhstan còn thuộc Liên bang Xô Viết) và hai bên đã rất trân trọng mối quan hệ này. Mối quan hệ hợp tác tích cực giữa hai nước được tăng cường kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev vào cuối tháng 10/2011 và chuyến thăm Kazakhstan cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 9/2012. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin vào tháng 11 năm nay đã tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương.

Hiện Kazakhstan là nước có kim ngạch xuất nhập khẩu với Việt Nam lớn thứ 2 trong các nước thành viên Liên minh kinh tế Á – Âu. Tiềm năng thương mại giữa Kazakhstan và Việt Nam rất lớn. Năm 2016, khi Hiệp định thương mại tự do giữa EAEU và Việt Nam chính thức có hiệu lực, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Cộng hòa Kazakhstan và Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Kazakhstan và Việt Nam đạt 467 triệu USD. Tính đến hết tháng 10 năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 338 triệu USD.

Những năm qua, hai nước đã thường xuyên thúc đẩy trao đổi các mặt hàng nông sản có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau như: điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đi kèm, hàng nông sản (gạo, hạt điều, hạt tiêu), hàng rau quả, túi xách, máy móc phụ tùng, sắt thép các loại của Việt Nam và hóa chất, quặng, khoáng sản, lúa mì của Kazakhstan.

Bên cạnh đó, hai bên cũng mở rộng các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác như thành lập các doanh nghiệp liên doanh, đầu tư xây dựng nhà máy tại thị trường của nhau, điển hình như nhà máy sản xuất mì sợi và các sản phẩm từ bột của công ty “Mareven Food Holdings” với 100% vốn Việt Nam đang hoạt động rất thành công tại Kazakhstan, 80% sản phẩm của công ty này đã được xuất khẩu đi các nước.

Ngoài ra, tôi cho rằng, du lịch cũng ra một lĩnh vực hai nước có thể tăng cường thúc đẩy để đạt được kết quả tốt nhất. Chính phủ Kazakhstan đã chính thức triển khai chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam thời hạn 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tiến đến là miễn thị thực cho công dân Kazakhstan để việc đi lại giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn. Hai nước cũng có thể nghiên cứu mở đường bay thẳng nhằm tiết kiệm thời gian đi lại và thúc đẩy các hoạt động giao thương, du lịch giữa hai bên. Hiện nay, Kazakhstan đã thực hiện chính sách “Bầu trời mở” đối với ngành du lịch, vì vậy, các hãng hàng không Việt Nam có thể bay đến Kazaskstan mà không hề bị cản trở. Trong năm 2020, Ủy ban Du lịch của Kazakhstan và Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ sớm nhóm họp để bàn các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy du lịch giữa hai nước. Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, lượng khách du lịch giữa hai nước sẽ tăng cao.

Điểm mạnh nhất trong hợp tác song phương giữa Kazakhstan và Việt Nam chính là sự hiểu biết và tin cậy chính trị cao. Đó chính là cơ sở để mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế, tạo đà tăng trưởng thương mại và thực hiện các dự án quy mô lớn. Trong chuyến thăm gần đây của Chủ tịch hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin, tại các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các bên đều đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp đôi. Vì vậy, tôi cho rằng, tiềm năng hợp tác của hai nước trong tương lai vẫn còn rất lớn.

PV: Tại phiên họp lần thứ 9 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam và Kazakhstan được tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Nur-Sultan, các bên đã nhất trí phát triển hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông, chính phủ hai nước cần làm gì để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này?

Đại sứ Yerlan Baizhanov: Tôi cho rằng chính phủ hai nước cần tạo điều kiện mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản. Phía Kazakhstan đã xây dựng cơ chế và mục tiêu cụ thể để triển khai những dự án theo hướng này. Việc thành lập Tiểu ban Nông nghiệp trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Kazakhstan đã đạt được thỏa thuận chung giữa hai bên. Tôi hy vọng cuộc họp đầu tiên của Tiểu ban Nông nghiệp sẽ sớm được tổ chức nhằm thảo luận và đưa ra các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong việc trao đổi các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của hai nước.

Kazakhstan hiện đang cung cấp 800 loại hàng hóa cho 119 quốc gia trên thế giới. Năm 2018, Kazakhstan đã xuất khẩu 11,7 triệu tấn ngũ cốc, đây là con số kỷ lục trong 20 năm gần đây. Kazakhstan cũng là một trong những nước xuất khẩu bột mì hàng đầu thế giới. Vì vậy, Kazakhstan có đầy đủ khả năng để trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho Việt Nam các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

Tôi tin rằng, người Kazakhstan cũng rất thích mua trái cây và hải sản, cà phê, các loại hạt và nhiều mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Do vậy, chính phủ hai nước cần tạo hành lang vận chuyển thuận lợi để các sản phẩm thực phẩm của hai nước dễ dàng tiếp cận vào thị trường của nhau.

PV:Sau 6 tháng nhậm chức, ông có thể chia sẻ ấn tượng của mình về đất nước, con người Việt Nam?

Đại sứ Yerlan Baizhanov: Sự kiên cường và lòng dũng cảm của người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ những ngày thơ ấu. Bố tôi là nhà báo, ông đã đến thăm Việt Nam vào những năm 80 và có rất nhiều bài viết về Việt Nam. Tôi hiểu hơn về Việt Nam qua những bài báo của ông và đã sớm hình thành lòng cảm phục cũng như sự tôn trọng đối với người dân Việt Nam.

Sau khi đến Việt Nam nhậm chức, tôi đã được tận mắt chứng kiến một đất nước xinh đẹp đúng như những gì tôi suy nghĩ. Ấn tượng đầu tiên về Việt Nam chính là những người dân cần cù lao động, những bạn trẻ năng động, say mê học tập, không ngừng sáng tạo và luôn mang trong mình khát khao đổi mới. Họ nổi bật bởi vốn kiến thức phong phú, thông thạo các ngành nghề hiện đại, có trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Ở Việt Nam, tôi còn cảm cảm nhận được tinh thần yêu nước nồng nàn, sự tôn trọng những giá trị truyền thống và giá trị dân tộc của các bạn. Tôi tin rằng, với ba phẩm chất yêu lao động, yêu Tổ quốc và khát khao đổi mới của những người Việt trẻ sẽ mở ra cho đất nước Việt Nam một tương lai rộng lớn và tuyệt vời ở phía trước.

PV:Xin ông cho biết ưu tiên của mình trong nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam?

Đại sứ Yerlan Baizhanov: Trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa giữa hai nước, đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Tôi đang ấp ủ kế hoạch cho ra mắt hai cuốn sách tại Việt Nam và tổ chức một số buổi chiếu phim về Kazakhstan. Tôi cho rằng, muốn tăng cường quan hệ hai nước thì trước hết người dân hai nước phải hiểu về văn hóa, lịch sử, đất nước con người của nhau.

Nhân dịp năm mới 2020, tôi muốn gửi đến toàn thể nhân dân Việt Nam lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng!

PV:Xin chân thành cảm ơn ông./.

Thu Lan

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/thoi-su/no-luc-thuc-day-hop-tac-viet-nam-kazakhstan-545740.html