Nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất ở Morocco

Lực lượng cứu hộ từ nhiều quốc gia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa động đất ở Morocco.

Người dân khiêng thi thể nạn nhân tại làng Imi N'Tala.

Bốn ngày kể từ thời điểm thảm họa động đất ở Morocco (12/9) tàn phá các ngôi làng ở dãy núi High Atlas và cả một phần thành phố cổ Marrakeck cách tâm chấn 72 km về phía Tây Nam, Morocco đã triển khai quân đội tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, phân phát nước, thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Giới chức Morocco mới đây cho hay, giữa rất nhiều lời đề nghị trợ giúp, nước này mới chỉ tiếp nhận viện trợ quốc tế từ 4 quốc gia là Tây Ban Nha, Anh, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), theo AP.

Bộ Nội vụ Morocco giải thích: "Chính quyền Morocco đã đánh giá cẩn thận các nhu cầu thực tế. Chúng tôi tin rằng việc thiếu phối hợp trong những trường hợp như vậy sẽ gây phản tác dụng".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ "sự đau buồn trước những mất mát về nhân mạng và sự tàn phá" do trận động đất gây ra ở Morocco. "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân Morocco", Tổng thống Biden tuyên bố trong cuộc họp báo ở Hà Nội, theo Reuters.

Một quan chức Mỹ cho hay một nhóm nhỏ các chuyên gia về thảm họa do Mỹ phái đã đến Morocco vào ngày 10/9 để đánh giá tình hình.

Pháp cũng nói họ sẵn sàng giúp đỡ và đang chờ yêu cầu chính thức từ Morocco. Các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi trận động đất hồi tháng 2 đã giết chết hơn 50.000 người.

Về phần mình, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết, họ có một nhóm ở Morocco để điều phối các nỗ lực hỗ trợ quốc tế. Hiện có khoảng 100 đội gồm tổng cộng 3.500 nhân viên cứu hộ đã đăng ký vào danh sách chờ của LHQ, sẵn sàng hiện diện ở Morocco khi được yêu cầu.

Thiệt hại nặng nề được ghi nhận ở thị trấn Amizmiz, tâm chấn của trận động đất xảy ra đêm 8/9 (theo giờ địa phương), nơi mà hầu như toàn bộ các ngôi nhà bằng đá sa thạch trên sườn núi đã bị phá hủy. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), khu vực này đã phải chịu thêm một dư chấn 3,9 độ hôm 10/9, sau trận động đất chính mạnh 6,8 độ richter.

Tính đến nay, số người thiệt mạng đã tăng lên gần 2.700, trong khi hơn 2.500 người khác bị thương, trong đó nhiều người đang nguy kịch.

Bộ Nội vụ Morocco thông báo, hầu hết người thiệt mạng tập trung ở huyện Al Haouz, trên dãy High Atlas.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/no-luc-tim-kiem-nguoi-song-sot-sau-tham-hoa-dong-dat-o-morocco-694016.html