Nỗ lực tranh tài để giành vé dự Army Games 2022

Sau 3 ngày đua tài, Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức bế mạc Hội thi Cứu hộ cứu nạn (CHCN) toàn quân năm 2022.

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, chỉ huy Đội Cứu hộ, cứu nạn (CHCN), làm cơ sở rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện CHCN của các đơn vị; đồng thời tuyển chọn vận động viên thành lập Đội tuyển CHCN tham gia môn thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2022 đạt kết quả cao.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trao Cờ thưởng tặng đội tuyển đoạt giải toàn đoàn.

Thử tài, vượt qua chính mình để chiến thắng

Tham dự Hội thi có 11 đội tuyển CHCN thuộc 11 quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng trực thuộc Bộ Quốc phòng, tham gia thi đấu ở 3 bài thi gồm: Dải chướng ngại vật đặc biệt, Tiếp sức và Về đích.

Lần đầu tiên tham dự Hội thi trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, ảnh hưởng của dịch COVID-19, 11 đội tuyển CHCN của các đơn vị đã cùng nhau học hỏi với tinh thần đoàn kết, khiêm tốn nhưng tràn đầy khí thế quyết tâm, cống hiến cho Hội thi những cuộc tranh đua quyết liệt, đầy kịch tính, chinh phục từng bậc thang thành tích trong từng bài thi và vượt qua chính mình để chiến thắng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, CHCN, phòng, chống dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu thời bình.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đề nghị thành viên của các đội tuyển không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực chỉ huy hiệp đồng. Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả ứng phó thiên tai, CHCN, phòng chống dịch bệnh xứng đáng với vai trò nòng cốt - chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu thời bình.

Các đội tuyển nỗ lực tranh tài.

Một phần thi tổng hợp tại Hội thi.

Phần thi tại Army Games.

Nỗ lực để giành kết quả cao ở Army Games 2022

Từ năm 2019 - 2021, Đội tuyển CHCN tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 3 năm liền đều đạt huy chương, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương.

Năm 2019, tại thành phố Sergiev Posad, Liên bang (LB) Nga, Đội tuyển CHCN Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã thi đấu tốt ở vòng chung kết môn CHCN và xếp vị trí thứ 3, sau hai đội Tổng cục 12 và Bộ Tình khẩn cấp của nước chủ nhà LB Nga.

Đặc biệt, Đội tuyển Việt Nam được trao giải Nhất ở phần thi “Tiếp sức”, trong cuộc thi bao gồm 3 phần khác nhau: Vượt chướng ngại vật, Tiếp sức và Tăng tốc về đích.

Ở phần thi Tăng tốc về đích, các vận động viên phải vượt các chướng ngại vật có dải lửa tấn công. Trong đó bao gồm vượt hồ nước bằng dây, cắt phá vách ngăn bằng gỗ, vượt qua bãi đổ nát, tường 3 mét, vách sâu, đường cống ngầm… và leo nhà cao tầng tìm kiếm người bị nạn đưa xuống dưới cấp cứu. Sau đó, các vận động viên phải phá cửa sắt, vào sâu bên trong chữa cháy, vận chuyển vật nặng lên xe, bắn súng, tăng tốc vượt qua chướng ngại vật trên đường về đích.

Đây là phần thi đòi hỏi sức mạnh, thể lực bền bỉ và khả năng phối hợp hiệp đồng trong toàn đội. Đây cũng là nội dung thế mạnh của các đội bạn. Nhưng với tinh thần nỗ lực thi đấu hết mình, Đội tuyển CHCN mặc dù lần đầu tiên tham gia Army Games đã mang về giải thưởng, đóng góp vào thành công chung của Đoàn QĐND Việt Nam tại Army Games 2019.

Năm 2020, trong nội dung CHCN, Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình, thi đấu quả cảm và giành Huy chương Đồng trong lần thứ hai tham gia Army Games.

Năm 2021, nội dung thi “Vùng tai nạn” có 6 đội tuyển thuộc Quân đội 5 quốc gia tham gia thi đấu. Các đội tuyển đã hoàn thành 3 chặng thi đấu: Vượt chướng ngại vật đặc biệt, Tiếp sức, Về đích. Chung cuộc, Đội tuyển LB Nga giành Cúp và Huy chương Vàng, Đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Bạc, Đội tuyển Belarus giành Huy chương Đồng.

Lần đầu tham gia Army Games vào năm 2021, Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn, xếp sau nước chủ nhà LB Nga và xếp trên Đội tuyển Trung Quốc tại cuộc thi “Cúp biển”, tổ chức tại TP Vladivostok.

Trong đó, Đội CHCN của Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam được xếp đồng giải Nhất với nước chủ nhà LB Nga ở nội dung Sử dụng phương tiện CHCN. Đội CHCN đã gây ấn tượng mạnh trong phần thi với động tác bơi, chèo xuồng nhanh, chuẩn xác.

Sau Hội thi CHCN toàn quân năm 2022, các cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, CHCN; chủ động tích cực có hiệu quả ứng phó thiên tai, CHCN góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đề ra.

Cùng với đó, “Đối với các đồng chí được tuyển chọn tham gia đội tuyển phải vượt qua khó khăn, có ý chí quyết tâm cao, khát vọng chiến thắng, tích cực huấn luyện, rèn luyện thi đấu đạt giải cao nhất, đóng góp vào bảng thành tích huy chương của Đoàn QĐND Việt Nam tham gia thi đấu tại đấu trường Army Games 2022”, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu.

Kết quả Hội thi CHCN toàn quân năm 2022, giải Nhất toàn đoàn thuộc về các Đội tuyển của Quân khu 1 và Binh chủng Công binh; giải Nhì thuộc về Đội tuyển Quân khu 3 và Quân đoàn 1; Đội tuyển Quân khu 2 và Binh chủng Đặc công đoạt giải Ba.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc ở từng bài thi. Trong đó 3 bài đoạt giải Nhất gồm: Vượt dải chướng ngại vật đặc biệt của Đội tuyển Quân khu 1 và Binh chủng Công binh, Tiếp sức của Đội tuyển Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh chủng Hóa học, Về đích của Đội tuyển Quân khu 4 và Quân đoàn 2.

Lam Hạnh - Quang Thiện

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/no-luc-tranh-tai-de-gianh-ve-du-army-games-2022-post442495.html