Nỗ lực trong từng nhiệm vụ xây dựng 'Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự'

Với quyết tâm đặt ra trong lộ trình xây dựng 'Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự', ngày 31-5, Đảng ủy, UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã triển khai xây dựng Công an phường Nhật Tân đạt 'Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự' năm 2023, đồng thời tổ chức ký cam kết tổ dân phố kiểu mẫu, văn minh, đô thị cho các tổ dân phố và tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ và đại diện Phòng Phong trào bảo vệ ANTQ cùng lãnh đạo UBND phường Nhật Tân chứng kiến ký kết tổ dân phố an ninh, an toàn, trật tự đô thị tại phường Nhật Tân

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ và đại diện Phòng Phong trào bảo vệ ANTQ cùng lãnh đạo UBND phường Nhật Tân chứng kiến ký kết tổ dân phố an ninh, an toàn, trật tự đô thị tại phường Nhật Tân

Hướng đến “đích” vì nhân dân phục vụ

Theo ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của quận Tây Hồ về việc triển khai thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2023, Đảng ủy phường Nhật Tân ban hành Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Ngay sau đó, UBND phường Nhật Tân xây dựng kế hoạch triển khai hội nghị Công an phường Nhật Tân đạt “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023.

Trên tinh thần nhiệm vụ đặt ra với mục đích cao nhất là gắn kết chặt chẽ với nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an phường; tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân trên địa bàn; góp phần xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; lối sống văn hóa đô thị hiện đại nâng cao mọi mặt đời sống của người dân.

Cũng theo chủ tịch UBND phường Nhật Tân, trên lộ trình đặt ra, Cấp ủy, Chính quyền phường đã nỗ lực các tiêu chí hướng tới xây dựng đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn. Theo đó, các vấn đề chỉnh trang đô thị, TTĐT, VSMT và đặc biệt là ANTT đã và đang được các lực lượng chức năng phường Nhật Tân tích cực triển khai.

Điển hình là mới đây, với vai trò chủ công trong nhiệm vụ di dời hệ thống tàu, thuyền bỏ hoang trên mặt hồ Tây, lực lượng chức năng phường đã nhiều ngày hỗ trợ, làm sạch, lấy lại môi trường cảnh quan hồ Tây. Trước đó, UBND phường Nhật Tân đã trồng mới hàng cây xanh Giáng Hương trên tuyến phố Vũ Tuấn Chiêu. Đây là những cây xanh đô thị phù hợp được trồng tạo cảnh quan cho tuyến phố, đồng thời cũng là một trong những lộ trình xây dựng các tiêu chí về đơn vị kiểu mẫu theo quy định.

Thiếu tá Đỗ Hồng Quảng, Trưởng Công an phường Nhật Tân cho biết: “Xác định nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình thực hiện, triển khai các tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, BCH CAP đã chủ động các biện pháp nhằm phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn xác định vai trò lòng cốt nhân dân để xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Qua đó, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tố giác, phòng ngừa tội phạm”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhân dân

Phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng, dân vận khéo thời gian qua, CAP Nhật Tân đã triệt phá được nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy. Điển hình ngày 16-5, CAP Nhật Tân đã triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp do nữ quái Sái Thị Hồng Nhung (SN 1986) cầm đầu cùng nhóm đối tượng liên quan. Đây là đối tượng đã biến căn nhà trọ của mình thành điểm phức tạp về ma túy. Cùng với đó, trong thời gia quan nhằm duy trì công tác đảm bảo TTĐT, CAP Nhật Tân đã quyết liệt xử lý nhiều trường hợp vi phạm về TTĐT, TTATGT, nồng độ cồn, lấn chiếm lòng, lề đường, dừng đỗ phương tiện sai quy định 201 trường hợp với số tiền gần 400 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

BCĐ 138 quận Tây Hồ và phường Nhật Tân ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6"

Ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết: “Năm 2023 cùng với 13 phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an phường Nhật Tân đã được lựa chọn xây dựng Công an phường kiểu mẫu. Nhận thức rõ việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị có vị trí, vai trò quan trọng và là một trong những nội dung hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân bao gồm 7 nhóm với 22 tiêu chí…. Những sáng kiến và việc làm của Công an phường Nhật Tân hướng tới vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường luôn được Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân tích cực hưởng ứng”.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ, yêu cầu: “Chủ trương đúng đắn của việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị qua đó với mục đích cao nhất để phục vụ nhân, làm mọi nhiệm vụ vì sự bình yên của nhân dân. Tôi đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường Nhật Tân đã xắn tay vào cuộc cụ thể hóa chủ trương về xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị và ghi nhận những những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua”.

Cũng tại Hội nghị này, Ban chỉ đạo 138 quận Tây Hồ đã tổ chức tuyên truyền, đồng thời ra quân hướng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”. Tại đây, cán bộ tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy tổng hợp và các biện pháp phòng ngừa.

BCĐ 138 quận Tây Hồ tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống ma túy hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6" tại phường Nhật Tân

Để người dân hiểu rõ tác hại ma túy và nhận biết các loại ma túy mới, BCĐ 138 quận Tây Hồ, trong đó CAQ Tây Hồ làm nòng cốt in tờ rơi với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để tuyên truyền tới nhân dân. Theo chỉ huy CAQ Tây Hồ, với đặc thù địa bàn có nhiều khu dân cư cho người nước ngoài thuê trọ, lưu trú, việc tuyên truyền phát tờ rơi với nhiều ngôn ngữ khác nhau sẽ hạn chế được phát sinh tội phạm từ ma túy.

“Trong tháng hành động này, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, ra quân, lực lượng CAQ tiếp tục phối hợp BCĐ 138 các phường chủ động các biện pháp triển khai phá tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, lưu động để qua đó nâng cao ý thức người dân”- chỉ huy CAQ Tây Hồ cho biết.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/no-luc-trong-tung-nhiem-vu-xay-dung-cong-an-phuong-kieu-mau-ve-an-ninh-trat-tu-post541460.antd