Nỗ lực trục vớt ca-nô du lịch bị cháy và chìm tại bến Cửa Đại

Chiều 12/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng cùng người dân tổ chức trục vớt, lai dắt các ca-nô, tàu du lịch bị cháy và chìm tại khu vực bến Cửa Đại để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy vào rạng sáng 10/10.

Lực lượng chức năng trục vớt ca-nô bị cháy và chìm tại bến Cửa Đại.

Lực lượng chức năng trục vớt ca-nô bị cháy và chìm tại bến Cửa Đại.

Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, đơn vị đã cử 37 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca-nô phối hợp lực lượng công an, dân quân và ngư dân có kinh nghiệm; đồng thời huy động 6 tàu cá của ngư dân để tiến hành trục vớt và lai dắt các phương tiện bị nạn.

Đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiến hành trục vớt, lai dắt và đưa lên bờ 4 ca-nô gồm: QNa 1167, QNa 1232 (của Công ty Đảo Nhớ); QNa 1316 (của Công ty Phú Lộc) và QNa 0582 (của Công ty Lặn Biển).

2 ca-nô: QNa 1357, QNa 1199 (của Công ty Ngân Hà) bị sóng đánh trôi dạt vào bờ sông thuộc thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã được bàn giao cho chủ sở hữu và đang neo cố định vào bờ.

Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh thăm, động viên lực lượng trục vớt ca-nô tại bến Cửa Đại.

“Do mưa to, nước lũ từ thượng nguồn về mạnh nên công tác trục vớt các phương tiện bị nạn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên để phục vụ kịp thời cho công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục trực vớt 2 tàu gỗ: QNa 0513 và QNa 0528 của Công ty TNHH Hải Bàn”, Trung tá Nguyễn Hoang cho biết.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/no-luc-truc-vot-ca-no-du-lich-bi-chay-va-chim-tai-ben-cua-dai-post719526.html