Nỗ lực vì sự bình yên của thành phố

Ðể thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ (CBCS). Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố tặng Danh hiệu Ðơn vị Quyết thắng năm 2020 cho các đơn vị.

Vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ

Từ năm 2018 đến nay, Công an TP Cần Thơ đã cử 2.693 CBCS đi đào tạo các lớp đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh và 12.260 lượt CBCS bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn phối hợp với các học viện, trường Công an nhân dân tổ chức 4 chuyến đi thực tế để học viên học tập, trao đổi kinh nghiệm với Công an các địa phương lân cận cho hơn 600 CBCS. Ðầu tháng 3-2021, Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người cho lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương thuộc các ngành Công an, Biên phòng, Viện kiểm sát, Tòa án thuộc các tỉnh, thành phố: An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh và Cần Thơ. Học viên được nghe chuyên gia, giảng viên giới thiệu tổng quan về các kỹ năng phối hợp trong điều hành, xử lý, chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người. Qua đó, nâng cao kỹ năng chỉ đạo, điều hành và phối hợp điều tra, truy tố, phòng chống loại tội phạm này và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhận định: “Ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng để nâng chất đội ngũ CBCS đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong mọi tình huống. Việc đào tạo góp phần cho CBCS rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cao; phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, yêu ngành, mến nghề, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua các lớp đào tạo, với kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, CBCS tiếp cận ngay được công việc, thực hiện tốt công đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, góp phần để thành phố phát triển bền vững”.

Gần đây, phần lớn các loại tội phạm chuyển sang phát triển hoạt động sử dụng không gian mạng, dùng nhiều hình thức đối phó với cơ quan chức năng. Công an thành phố đã đề xuất Bộ Công an được thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào tháng 4-2021. Với lực lượng được đào tạo bài bản, chuyên sâu, sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Bên cạnh đó, Công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực, nổi bật là ứng dụng hệ thống camera an ninh phòng chống tội phạm, giúp công tác nắm tình hình, điều tra, xử lý được nhanh chóng, chính xác. Ðể bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, Công an thành phố còn tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, cảnh sát khu vực. Tính đến tháng 6 năm 2020, đã bố trí 205 CBCS Công an chính quy tại tất cả 41 xã, thị trấn; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công an xã từng bước được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác.

Đấu tranh, phòng chống tội phạm hiệu quả

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp tốt với lực lượng Quân đội và các sở, ban, ngành thực hiện nhiều biện pháp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Từ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố luôn ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; tội phạm giảm theo từng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, quá trình điều tra, xử lý bảo đảm đúng theo trình tự pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an thành phố và bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, gan dạ của CBCS, lực lượng đã chủ động điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án, chuyên án lớn, được lãnh đạo Ðảng và Nhà nước khen ngợi, biểu dương và nhân dân đồng tình ủng hộ.

CBCS Công an thành phố quan sát tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera an ninh.

Năm 2019, đơn vị triệt phá 2 chuyên án đấu tranh với hoạt động tín dụng đen, bắt và xử lý 22 đối tượng cho 1.126 lượt người ở các tỉnh miền Tây Nam bộ vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền 8,8 tỉ đồng. Qua đó, góp phần ngăn chặn, răn đe, phòng ngừa, làm giảm hoạt động phức tạp của loại tội phạm này trên địa bàn. Tháng 5-2020, Công an thành phố triệt phá chuyên án mua bán trái phép các chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 8,860kg ma túy (số lượng ma túy thu được lớn nhất trên địa bàn các tỉnh ÐBSCL tại thời điểm triệt phá). Ðể đấu tranh thành công chuyên án, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không quản ngại khó khăn, gian khổ, gần 4 tháng trời đeo bám các đối tượng qua nhiều tỉnh, thành để thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, bắt cho được đối tượng cầm đầu, chặt đứt toàn bộ đường dây.

Sau gần 5 tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17-12-2020, Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Châu Hữu Danh (ngụ tỉnh Long An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành. Quá trình điều tra, mở rộng, ngày 20-4-2021 Công an thành phố khởi tố bắt tạm giam thêm 3 bị can đồng phạm với Hữu Danh về tội trên. Trước khi bị bắt, các bị can thường xuyên đăng tải nhiều thông tin liên quan các vấn đề nhạy cảm trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ðầu năm 2021, đơn vị triệt xóa điểm đánh bạc quy mô lớn tại kho gạo bỏ hoang ở huyện Vĩnh Thạnh. Ðiểm này sử dụng nhiều đối tượng canh đường, cảnh giới, không cho người lạ mặt vào, nên đã thu hút rất nhiều con bạc trong và ngoài địa phương tham gia. Qua thời gian nắm tình hình, lực lượng phục kích, bắt quả tang 153 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền; thu giữ trên chiếu bạc hơn 557 triệu đồng, trong người các đối tượng hơn 1,6 tỉ đồng và nhiều tang vật khác. Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can.

Năm 2020, Công an TP Cần Thơ đã vượt và hoàn thành 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua là đơn vị xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020. Trong quý I-2021, Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố biểu dương, khen thưởng, đánh giá cao do đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Công an thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS; trong đó, tập trung đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học,… để có những cán bộ, chuyên gia giỏi trên từng lĩnh vực công tác. Ðồng thời, tăng cường công tác phối hợp mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, nhất là lực lượng Công an cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/no-luc-vi-su-binh-yen-cua-thanh-pho-a133230.html