Nỗ lực vượt khó vươn lên

Năm 2018 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với Tổng công ty (TCT) Thái Sơn-Bộ Quốc phòng. Thế nhưng bằng tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt khó, TCT Thái Sơn đã nhanh chóng ổn định, tiếp tục vươn lên, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD), bảo đảm tốt đời sống người lao động (NLĐ).

Khó khăn dồn dập

Trước biến cố của đơn vị thành viên, TCT Thái Sơn chịu ảnh hưởng lớn tới nhiều lĩnh vực. Trong đó, không ít đối tác, khách hàng đã giảm và đi đến chấm dứt quan hệ thương mại với TCT. Các đối tác đang triển khai dự án và đang xúc tiến hợp tác có dấu hiệu e ngại, thậm chí dừng triển khai một số dự án mà TCT Thái Sơn đã theo đuổi tiếp thị ngay từ những ngày đầu dự án hình thành. Việc tìm kiếm đối tác mới gặp nhiều khó khăn, chủ đầu tư từ chối cho TCT thực hiện đấu thầu, chào hàng; hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc TCT cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Cùng với đó là áp lực thanh toán các khoản công nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn khiến TCT đã khó càng thêm khó.

 Tổng công ty Thái Sơn và Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông ký kết hợp tác.

Tổng công ty Thái Sơn và Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông ký kết hợp tác.

Không những thế, khi báo chí thông tin về vụ án Đinh Ngọc Hệ (nguyên Chủ tịch, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn) chuyển sang giai đoạn hai, TCT Thái Sơn lại đối mặt với khó khăn mới liên quan đến uy tín thương hiệu. Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc TCT Thái Sơn chia sẻ: "Phần lớn các đối tác nhầm lẫn, đồng nhất TCT Thái Sơn-Bộ Quốc phòng với Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn. Đây là hai pháp nhân khác nhau. Sự nhầm lẫn này dẫn tới một số đối tác e ngại là TCT sẽ có liên quan đến giai đoạn hai của vụ án. Chính vì sự nhầm lẫn này mà các đối tác và ngân hàng còn e dè trong việc đặt quan hệ, hợp tác với TCT. Điều này tác động dây chuyền, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai hoạt động kinh doanh của TCT".

Những khó khăn, thách thức dồn dập khiến lãnh đạo TCT Thái Sơn mất ăn, mất ngủ. Hàng loạt vấn đề cần giải quyết để ổn định tình hình, vực dậy SXKD, bảo đảm đời sống cho NLĐ, giữ vững thương hiệu, lấy lại uy tín với đối tác… đòi hỏi Đảng ủy, Ban tổng giám đốc TCT Thái Sơn phải nỗ lực vượt bậc với tinh thần “Tiên phong là người lính” để chèo lái con thuyền vượt qua giông tố.

Đồng lòng vững bước vươn lên

Tại buổi ra quân thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Đại tá Phạm Gặp, Phụ trách Chủ tịch, Tổng giám đốc TCT Thái Sơn cho biết: “Giai đoạn khó khăn nhất của TCT đã qua đi. Với quyết tâm cao độ và tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc TCT Thái Sơn đã triển khai thành công những giải pháp quan trọng để vực dậy sản xuất, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn”.

Sự “vươn mình” của TCT Thái Sơn thể hiện bản lĩnh không chịu lùi bước trước mọi gian nan để trụ vững và phát triển. TCT đã đề ra từng nhóm giải pháp thiết thực nhằm cải thiện tình hình tài chính; kiện toàn lại các phòng, ban chức năng; tái cơ cấu các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Theo Đại tá Phạm Gặp, để vượt qua thách thức, TCT Thái Sơn đã áp dụng mô hình quản trị linh hoạt, xác định trọng tâm, trọng điểm hoạt động trên cơ sở đánh giá lại toàn bộ các dự án đầu tư và nguồn vốn đầu tư để xử lý tồn tại, trong đó có tồn tại về tài chính; đồng thời đẩy mạnh rà soát, đối chiếu, xử lý và thu hồi công nợ; tiếp tục nâng cao hiệu quả đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh đang ổn định, bảo toàn vốn và tạo nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư còn dở dang để kết thúc dự án theo quy định và mang lại hiệu quả; chủ động phối hợp với các chuyên gia có kinh nghiệm rà soát và đề ra giải pháp phù hợp cho mỗi dự án nhằm thu hồi vốn đầu tư, tạo nguồn để đẩy mạnh phát triển SXKD.

Trên cơ sở đánh giá và rà soát lại toàn bộ các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, TCT Thái Sơn đã kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo nếu công ty nào hoạt động không hiệu quả hoặc TCT góp chưa đủ vốn thì sẽ rút khỏi danh sách cổ đông. Theo đó, năm 2018, TCT Thái Sơn đã hoàn tất thủ tục thoái vốn tại một số công ty. Đến thời điểm này, TCT chỉ còn lại vốn góp tại 12 công ty. Dự kiến, sau khi hoàn tất thoái vốn, TCT Thái Sơn chỉ giữ lại vốn góp tại 6 công ty, gồm 4 công ty con và 2 công ty liên doanh liên kết…

Với chủ trương đúng đắn và những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hợp lý, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy, năm 2018, tổng doanh thu của TCT đạt 100,1% kế hoạch năm; nộp ngân sách đạt 108%; lợi nhuận 59,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân 11,094 triệu đồng/người/tháng…; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, NLĐ được cải thiện; nội bộ đoàn kết, thống nhất… Đây là tiền đề để năm 2019, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc TCT Thái Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm sự tăng trưởng hài hòa, toàn diện.

Đại tá Nguyễn Kim Thọ bày tỏ: “Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, đơn vị bạn và các đối tác để TCT Thái Sơn định hướng tốt chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn 2030; hỗ trợ TCT Thái Sơn thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững, sớm hoàn thành phương án cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động SXKD”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/no-luc-vuot-kho-vuon-len-569613