Nỗ lực vượt khó, xây dựng mô hình VAC ở Đồn Biên phòng Pù Nhi

Đóng quân trên vùng núi cao, thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên với ý chí quyết tâm và sự chăm chỉ miệt mài, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã biến vùng đất hoang, đồi trọc trở thành khu tăng gia sản xuất quy mô.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi chăm sóc vườn khoai mán vàng.

Đóng quân trên địa bàn xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, là địa bàn miền núi xa xôi, địa hình giao thông hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, lũ lụt, sạt lở đất về mùa mưa, sương mù, giá lạnh về mùa đông. Khó ai có thể hình dung, giờ đây ngôi nhà của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi đã có nhiều thay đổi. Hệ thống doanh trại vừa được xây mới khang trang, với không gian rợp màu xanh mát, cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Theo Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi, thời gian gần đây giá cả hàng hóa phục vụ đời sống hằng ngày biến động thất thường, bên cạnh đó việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rất khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến đời sống bộ đội. Do đó, cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị xác định rõ, việc tăng gia sản xuất nhằm từng bước cải thiện đời sống bộ đội, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy đơn vị đã có Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện bữa ăn hằng ngày và nâng cao đời sống cho bộ đội”.

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua tăng gia sản xuất, cấp ủy, chỉ huy đồn thường xuyên tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Ban Chỉ huy đồn đã xây dựng kế hoạch, phân công, giao chỉ tiêu đến từng bộ phận, hằng tháng có đánh giá, nhận xét cụ thể. Qua đó, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ phát huy vai trò, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đưa phong trào tăng gia sản xuất của đơn vị ngày càng phát triển.

Mô hình chăn nuôi gia súc tập trung ở Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu tăng gia của đơn vị, giữa bạt ngàn màu xanh của đồi ngô, khoai mán xen với bầu, bí, dưa leo, Thiếu tá Lê Ngọc Đông chia sẻ: Đây là khu đồi hoang có diện tích hơn 1ha được anh em trong đơn vị cải tạo để làm vườn tăng gia. Trong đó, khu vực vườn ao chuồng đảm bảo tốt các yếu tố vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch, được sử dụng để nuôi nhốt 15 con bò, gồm 8 bò mẹ sinh sản; hơn 60 con lợn các loại, hàng trăm con gà, vịt và hơn 500 m2 ao thả cá.

Thượng úy Trần Đình Dũng, nhân viên báo vụ, Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết, anh được chỉ huy đơn vị giao phụ trách khu vực trồng khoai mán vàng, ngoài việc học tập thêm kiến thức qua sách báo, mạng internet, cần phải có sự chịu khó, đam mê công việc; người có kinh nghiệm, kiến thức truyền đạt lại cho người mới, đó là điều quyết định thành công của công tác tăng gia.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi trồng xen canh rau màu trên đồi ngô cao sản.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Pù Nhi thu hoạch trên 20 tấn ngô; gần 5 tấn rau, củ, quả; hơn 2 tấn thịt, cá các loại. Tính bình quân, tổng số tiền thu từ tăng gia sản xuất, trừ chi phí đạt trên 6 triệu đồng/người/năm. Từ nguồn quỹ tăng gia, đơn vị đã trích, bổ sung vào bữa ăn của bộ đội 2.000 đồng/người/ngày, bảo đảm tiêu chuẩn khẩu phần, định lượng theo quy định. Cũng nhờ đó, quân số khỏe của đơn vị luôn đạt từ 98% trở lên.

Theo Quốc Toản/Báo Thanh Hóa

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/no-luc-vuot-kho-xay-dung-mo-hinh-vac-o-don-bien-phong-pu-nhi/202815.htm