Nỗ lực xâm nhập vào Latakia, phiến quân nổi dậy sập bẫy quân đội Syria

Trong ngày thứ ba liên tiếp, lực lượng nổi dậy thánh chiến ở Bắc Latakia đã tấn công vị trí của quân đội Syria gần thị trấn chiến lược Kinsibba.

Dẫn đầu bởi Hay’at Tahrir Al-Sham, lực lượng nổi dậy thánh chiến đã nã một số rocket và đạn pháo về phía vị trí của quân đội Syria tại trục phía Bắc Kinsibba.

Sau khi nã một loạt tên lửa và đạn pháo, một nhóm nổi dậy thánh chiến đã bị quân đội Syria phát hiện khi đang trên đường tới tiền tuyến ở Kinsibba.

Theo một báo cáo quân sự từ Latakia, quân đội Syria đã chặn đứng nỗ lực xâm nhập của lực lượng nổi dậy thánh chiến trước khi chúng có thể gây bất cứ thiệt hại nào cho hệ thống phòng thủ của quân chính phủ.

Trả đũa cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy thánh chiến, quân đội Syria đã nã một loạt tên lửa và đạn pháo về phía căn cứ của phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham.

Cuộc tấn công của quân đội Syria chỉ kéo dài vài phút trước khi lực lượng phiến quân chấm dứt các hành động thù địch vào sáng 19/12.

Đầu tháng trước, hàng trăm tay súng khủng bố Faylaq al-Rahman - lực lượng buộc phải di chuyển khỏi Tây Bắc Syria từ ngoại ô Damascus ở Đông Ghouta hồi đầu năm nay - đã gia nhập cùng Mặt trận Al-Nusra để trả đũa quân đội Syria ở Đông Bắc Lattakia

Tiểu đoàn gồm 300 thành viên của nhóm khủng bố Faylaq al-Rahman - lực lượng đã bị đánh bật khỏi Đông Ghouta sau khi chịu thất bại nặng nề trong cuộc chiến chống lại quân đội Syria - đã gia nhập Mặt trận Al-Nusra cùng với thiết bị quân sự của họ để đáp trả các đơn vị quân chính phủ tại tỉnh Lattakia.

Phiến quân Faylaq al-Rahman gia nhập Mặt trận Al-Nusra tại Đông Bắc Lattakia để đối phó với quân đội Syria.

Một vài tuần sau khi ký kết Thỏa thuận Sochi về việc thành lập khu vực phi quân sự tại Bắc và Tây Bắc Syria, các nhóm khủng bố đã không chỉ tránh rút lui mà còn củng cố vị trí của chúng tại khu vực này.

Minh Thu (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/no-luc-xam-nhap-vao-latakia-phien-quan-noi-day-sap-bay-quan-doi-syria/2018121903371482