Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở một xã vùng biên

Vượt qua những khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội với nguồn lực trong dân còn hạn chế, xuất phát điểm thấp và ảnh hưởng của thiên tai, COVID-19, xã Thanh, huyện Hướng Hóa đang nỗ lực vươn lên, tạo động lực trên chặng đường xây dựng nông thôn mới.

 Trường THCS Thanh, huyện Hướng Hóa được xây dựng khang trang -Ảnh: N.Đ.P

Trường THCS Thanh, huyện Hướng Hóa được xây dựng khang trang -Ảnh: N.Đ.P

Thuộc địa bàn biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, xã Thanh hiện có 815 hộ, với 4.207 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều, sinh sống ở 6 thôn, gồm: Ba Viêng, Thôn 10, A Ho, Thanh 1, Thanh Ô, thôn Mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, như tập quán canh tác của người dân vẫn còn lạc hậu theo lối “phát, cốt, đốt, trĩa”; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu đồng bộ; thiên tai những năm qua đã gây thiệt hại khá nặng nề trên địa bàn; nhiều diện tích cây trồng bị hư hại, gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, một số công trình giao thông, trường học bị hư hỏng...

Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp, như lồng ghép các lớp triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các cuộc họp của xã, thôn. 6 tháng đầu năm 2021, xã đã lồng ghép tuyên truyền 3 đợt với hơn 150 lượt người tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách chi tiết cho từng năm, từng giai đoạn cụ thể, với tinh thần “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”; đồng thời hằng tháng, hằng quý, cán bộ xã phụ trách thôn phối hợp với trưởng thôn cập nhật kế hoạch và các phần việc cụ thể để công khai cho người dân được biết. Với tinh thần “Công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn” nên chương trình xây dựng nông thôn mới đã được người dân trong xã tích cực hưởng ứng tham gia.

Chủ tịch UBND xã Thanh Hồ A Cất cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy đảng, chính quyền xã luôn xác định phải đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Theo đó, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện khí hậu thời tiết, đồng thời chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn”.

Thông qua sự hỗ trợ của các phòng, trạm, đơn vị liên quan và các tổ chức đoàn thể về nguồn vốn, cây, con giống, tập huấn khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, Nhân dân trong xã đã tích cực đầu tư công sức, tiền vốn khai hoang đất đai trồng sắn nguyên liệu KM94, cao su, chuối, ngô, các loại hoa màu, trồng cây dược liệu; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng mô hình trồng cây cà gai leo, trồng cỏ nuôi bò nhốt, nuôi gà, ngan đen... Đến nay, toàn xã đã trồng 710,6 ha sắn, 39 ha ngô, 77,9 ha cao su, 9,7 ha cà phê, 4,1 ha hồ tiêu, 50 ha rau màu các loại, 1,3 ha cây cà gai leo, 116 ha cây bời lời; tổng đàn gia súc 3.165 con, trong đó 29 con trâu, 617 con bò, 1.162 con dê, 868 con lợn, 5.535 con gia cầm các loại. Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hồ Văn Khưa chia sẻ: “Trước đây do tập quán canh tác của người dân còn giản đơn, lại thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn, nên mặc dù siêng năng làm lụng nhưng cái đói, cái nghèo quanh năm cứ đeo bám. Mấy năm trở lại đây, bà con đã thay đổi nhận thức, tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu” gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gia đình hội viên không chỉ xóa được đói, giảm được nghèo mà còn vươn lên khá giàu”.

Cùng với tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống của người dân, thông qua nguồn vốn của các chương trình, dự án và sự hiến đất, góp công của người dân, các công trình đường giao thông, trường học, trụ sở làm việc, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng… đã được đầu tư xây dựng phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo bộ mặt mới cho nông thôn khu vực biên giới. Từ đầu năm đến nay, xã đã đầu tư nâng cấp điểm Trường Tiểu học Thanh tại thôn Mới, xây dựng khu hiệu bộ Trường Trung học cơ sở Thanh, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng do lũ lụt cuối năm 2020...

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được quan tâm; văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực. Số lượng và chất lượng của các bậc học hằng năm đều tăng, xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Các hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao có nhiều tiến bộ. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” đã được đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh, nhất là COVID - 19 được triển khai đảm bảo theo quy định.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ ngày càng hiệu quả; các hoạt động tình nghĩa và chính sách xã hội luôn được quan tâm; tình thôn, nghĩa bản ngày một thắt chặt. Lực lượng công an, dân quân của xã đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Thanh và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy các phong trào thi đua và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, cùng sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại cho xã Thanh, địa phương vùng biên huyện Hướng Hóa một sức vươn mới và đang khởi sắc từng ngày.

Nguyễn Đình Phục

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=160525&title=no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-xa-vung-bien