Nổ nhà máy hóa chất tại Séc, 6 người thiệt mạng, 2 bị thương

Tình hình đã được kiểm soát và khu vực xung quanh nhà máy an toàn do không có sự cố dò rỉ chất nguy hiểm ra bên ngoài.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ nổ trong nhà máy hóa chất ngày 22/3, tại một thị trấn ở ngoại ô thủ đô Praha, CH Séc.

Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Séc cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 10h (giờ địa phương) ngày 22/3, tại một trong những bể chứa nhiên liệu và chất phụ gia của một nhà máy lọc dầu trong thị trấn Kralupy nad Vltavou.

Nhà máy hóa chất ở ngoại ô Praha, nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: AP

Khi vụ tai nạn xảy ra, một số công nhân đang làm sạch bể chứa. Lực lượng cứu hộ đã cố gắng đưa các công nhân bị thương ra ngoài. Trong đó, 6 người không qua khỏi do bị thương quá nặng. Hai người khác bị bỏng nhẹ đã được sơ cứu tại chỗ và được đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Unipetrol- công ty điều hành nhà máy hóa chất này, xác nhận thông tin về vụ nổ nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm tình hình đã được kiểm soát, khu vực xung quanh nhà máy an toàn do không có sự cố rò rỉ chất nguy hiểm ra bên ngoài.

Các chuyên gia đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ, tuy nhiên, vụ nổ xảy ra được cho là do các công nhân không tuân thủ quy trình kỹ thuật khi vệ sinh bể chứa./.

Hữu Bình/VOV-Praha

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/no-nha-may-hoa-chat-tai-sec-6-nguoi-thiet-mang-2-bi-thuong-742674.vov