Nổ nhà máy ở Hàn Quốc: 4 nạn nhân Việt Nam trong chương trình EPS

Trao đổi với phóng viên TTXVN ở Hàn Quốc, đại diện Ban Quản lý lao động Việt Nam ở Hàn Quốc cho biết 4 nạn nhân thương vong làm việc theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Các sản phẩm của Công ty Foosung Precision Industry. (Nguồn: Yonhap)

Tiếp tục cập nhật thông tin về các công nhân Việt Nam bị nạn trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất fluoropolymer của Công ty Foosung Precision Industry ở thành phố Wonju, miền Đông Hàn Quốc sáng nay (10/11), trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đại diện Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết 4 nạn nhân thương vong làm việc theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Hai nạn nhân thiệt mạng là anh Chu Văn Dương, sinh ngày 30/5/1987, mang hộ chiếu B6011210 và anh Tăng Văn Khánh, sinh ngày 23/1/1990, mang hộ chiếu C2436188.

Hai nạn nhân bị thương là anh Đỗ Quốc Hùng, sinh ngày 10/12/1987 và anh Vương Đắc Khải, sinh ngày 21/7/1997.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vụ nổ xảy ra do bị chập bóng đèn điện hàn trong khi người lao động đang gắn các phần bị ăn mòn trong bình chứa hóa chất. Nhà máy này hiện có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc.

Nhà máy này sản xuất các sản phẩm fluoropolymer được dùng trong thiết bị bán dẫn, kỹ thuật hóa dầu, chế biến thực phẩm, y dược, làm giấy và xử lý kim loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/no-nha-may-o-han-quoc-4-nan-nhan-viet-nam-trong-chuong-trinh-eps/534380.vnp