Nổ nhà máy thủy điện ở Nga

Ngày 17-8, nhà máy thủy điện lớn nhất ở Nga Sayano-Shushinskaya (TP Krasnoyarsk, vùng Siberia) đã bị nổ. Tám người chết, 10 người bị thương và 54 người mất tích.

Theo Bộ Tình huống khẩn cấp, trong lúc sửa chữa, đường ống chứa nước số 3 và số 4 đã bị vỡ. Nước tràn làm sập tường, trần của một phòng chứa động cơ phát điện, làm hỏng hai trong số 10 động cơ. Nguyên nhân dự đoán có thể do lượng nước trong ống dâng cao đột ngột. Bộ Tình huống khẩn cấp cho biết vụ nổ đã làm dầu tràn ra sông, nhà máy ngưng hoạt động nhưng không làm hư hại đập chứa nước, không đe dọa các khu dân cư xung quanh. Công tác sửa chữa phải mất vài năm. Một ủy ban đặc biệt được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Sáng cùng ngày xảy ra một vụ đánh bom tự sát bằng xe tải nhằm vào một đồn cảnh sát ở TP Nazran (CH Ingushetia thuộc Nga), 20 người chết và khoảng 80 người bị thương. Bom làm một phòng chứa vũ khí trong đồn cảnh sát phát nổ, gây hư hại nghiêm trọng một số tòa nhà, xe cộ gần đó. Hiện chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/quoc-te/view.aspx?news_id=266226