'Nổ' quen biết rộng, nhận gần 300 triệu để 'chạy án' rồi…bỏ trốn

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thỏa (SN 1980, quê Thái Bình) để điều tra về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo điều tra, thường ngày, trong lúc tiếp xúc với mọi người Thỏa thường “nổ” mình quen biết với “ông nọ bà kia” và có thể can thiệp để chạy án.

Tin tưởng Thảo, tháng 8/2022, một gia đình có con bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) khởi tố, bắt giam về hành vi cướp tài sản nhờ Thảo lo giúp cho đối tượng này được tại ngoại.

Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng Thỏa.

Thảo đồng ý, ra giá phí trọn gói là 285 triệu đồng và đã nhận số tiền này nhưng sau đó thì lánh mặt, cắt đứt liên lạc với gia đình nạn nhân.

Một thời gian dài không tìm được Thảo, gia đình này làm đơn trình báo cơ quan Công an. Qua điều tra, Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ Thỏa và y đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thỏa cho biết sau khi nhận tiền y dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân vì thực tế y chẳng quen biết với ai là người có chức quyền.

P.Tuyền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/no-quen-biet-rong-nhan-gan-300-trieu-de-chay-an-roibo-tron-i695879/