Nổ quen nhiều 'sếp lớn', nữ giảng viên Cao đẳng Sư phạm Huế lừa đảo hàng tỷ đồng

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa xét xử và tuyên phạt 10 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với nguyên giảng viên Cao đẳng Sư phạm Huế.

Ngày 21/5, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Nhiên (SN 1980, trú 90 Trần Quốc Toản, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2016 - 3/2018, khi còn là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế, Nhiên nổ mình quen biết nhiều "sếp lớn" ở tỉnh, thực hiện âm mưu lừa đảo xin việc làm vào các cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản. Tin tưởng Nhiên là người có trình độ, lại là giảng viên trường cao đẳng nên nhiều người sập bẫy.

Điền hình nhất là anh N.V.T (trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có người cháu ruột là chị Trần Thị T tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Huế từ năm 2015 nhưng không xin được việc làm.

Bị cáo Hoàng Thị Nhiên tại phiên tòa.

Bị cáo Hoàng Thị Nhiên tại phiên tòa.

Thông qua người quen giới thiệu, anh T và người cháu gặp Nhiên và nữ giảng viên này hứa sẽ nhờ lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp. Sau khi nhận 100 triệu đồng từ người cháu của anh T, Nhiên không xin việc và chiếm đoạt số tiền này.

Bằng thủ đoạn trên, Nhiên cũng chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, Nhiên xin được nhận một mức án nhẹ nhất để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội nên cần một mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục nên tuyên phạt Nhiên 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài phạt tù, Nhiên phải hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/no-quen-nhieu-sep-lon-nu-giang-vien-cao-dang-su-pham-hue-lua-dao-hang-ty-dong-ar547333.html