Nở rộ các khóa học trải nghiệm, kỹ năng sống

Những năm gần đây, để giải quyết nỗi lo khi con 'ở nhà một mình' dịp hè và làm bạn với máy tính, nhiều bậc cha mẹ đã phải tính đến các phương án cho mùa hè của con trở nên bổ ích. Nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống đã xây dựng các khóa học hè, chương trình trải nghiệm.

Một hoạt động trong khóa học trải nghiệm tại Trại hè lính cứu hỏa.

Nở rộ các khóa học hè

Thời điểm này, nhiều trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống đã mở các khóa học trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình bận rộn, không có nhiều thời gian trông con trong dịp hè. Theo đó, các gia đình có thể đăng ký cho con tham gia chương trình bán trú tại các trung tâm Anh ngữ hoặc trung tâm dạy kỹ năng sống. Tại các trung tâm này, các em được học tiếng Anh với hình thức vừa học vừa chơi, tham gia các buổi rèn luyện kỹ năng sống và thỉnh thoảng được đi dã ngoại. Chi phí cho mỗi khóa học từ 2-4 tuần dao động từ 7-12 triệu.

Đơn cử, khóa hè Mathnasium 2019 lấy chủ đề "Vui hè trải nghiệm - Khai phóng bản thân". Khóa hè trong 8 tuần tại Mathnasium được thiết kế dành riêng cho trẻ từ 5-11 tuổi. Nội dung chương trình của khóa hè bao gồm sự kết hợp giữa toán học, nghệ thuật hội họa, thể thao và các dự án trải nghiệm,... được thiết kế một cách hợp lý và hài hòa, trọng tâm là những xu hướng mới nhất xã hội để giúp các em làm chủ kiến thức và các kỹ năng, sẵn sàng trở thành những người dẫn đầu các cơ hội mới trong tương lai. Khóa học hè Mathnasium 2019 khai giảng tại tất cả các Trung tâm Mathnasium tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 3/6 .

Trong dịp hè, Hệ thống Cleverlearn Việt Nam triển khai các khóa học “Khám phá mùa hè - Summer Explorer”, kết hợp việc trau dồi tiếng Anh với những hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động ngoại khóa. Chương trình được thiết kế đa dạng theo lứa tuổi cho cho trẻ từ mầm non đến thiếu niên, từ 4 - 17 tuổi. Thạc sĩ Ngôn ngữ Hoàng Phượng, Giám đốc Đào tạo Cleverlearn Việt Nam cho biết, chương trình “Hè khám phá 2019” đem đến cho học sinh một môi trường lành mạnh để phát triển bản thân. Không chỉ được phát triển các kỹ năng tiếng Anh cho học sinh, chương trình còn chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng sống rất cần thiết đối với sự phát triển toàn diện như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng thuyết trình… Đặc biệt, giữa khóa các em sẽ có một buổi học dã ngoại cùng thầy cô và bạn bè.

Bên cạnh đó, với khóa học về kỹ năng sống tại các trung tâm dạy kỹ năng sống trẻ sẽ được rèn luyện các kỹ năng cơ bản như kỹ năng đối phó với các tình huống nguy hiểm khi ở nhà một mình (cháy nổ, trộm đột nhập,…), cách xử lý khi bị đuối nước, tai nạn… Đặc biệt, một số trung tâm đã tổ chức các khóa hè tại các vùng ngoại thành để các em trải nghiệm công việc của nhà nông: Trồng cây, bắt cá…

Hè này, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với Viện Khoa học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Trại hè lính cứu hỏa. Khi tham gia Trại hè lính cứu hỏa trẻ sẽ được học các kỹ năng như: Phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường; duy trì hô hấp giữ tính mạng khi thoát hiểm; hành quân vượt rừng, thác… và các kỹ năng xử lí tình huống khi xảy ra hỏa hoạn.

Không chỉ các khóa học trong nước, hiện nay một số trung tâm, trường học còn tổ chức các khóa trải nghiệm ở nước ngoài với thời gian từ 2 tuần đến 1 tháng. Đối với các khóa học này, ngoài việc được rèn luyện kỹ năng sống, được mở mang kiến thức, các em còn có cơ hội rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ khi được giao tiếp với người nước ngoài ngay tại bản địa. Tuy nhiên, các khóa học này có mức phí không rẻ, tùy theo thời gian và chương trình tham gia mà mức phí có thể từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Nên tìm kiếm trung tâm gần nhà

Tại Hà Nội, các khóa học trải nghiệm, khóa học kỹ năng sống đang nở rộ thì việc lựa chọn một trung tâm phù hợp không dễ dàng đối với nhiều gia đình. Đang phân vân chưa biết lựa chọn lớp học hè phù hợp cho con, chị Chu Thị Hà (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, lựa chọn cho con một trung tâm uy tín với học phí phù hợp, đội ngũ thầy cô giảng dạy có chuyên môn là rất khó. Hiện nay, không có một tiêu chí cụ thể để đánh giá chất lượng của các trung tâm, ngay cả khi con học những khóa có mức học phí cao cũng chưa chắc đã tiếp thu được nhiều từ khóa học này.

Từ những lo ngại của phụ huỵnh, chuyên gia giáo dục Hoàng Mỹ Anh, Giám đốc FasTracKids-Bé thông minh cho biết, nhiều phụ huynh đến với trung tâm đặt câu hỏi là tại sao ở nhà, chúng tôi cũng dạy trẻ những kiến thức như vậy, cũng nói với trẻ cần làm việc này, việc kia nhưng con không hợp tác. Trong khi con đến trung tâm lại rất vui vẻ hợp tác với các cô giáo, cô hỏi gì trả lời nấy, thậm chí còn đặt câu hỏi rất sắc sảo với cô giáo mà phụ huynh nghe cũng ngạc nhiên… Chuyên gia giáo dục Hoàng Mỹ Anh nhận định, tâm lý trẻ em là phải học có bạn, học mà như chơi, học theo kiểu khám phá còn nếu chỉ cô hỏi, trò đáp thì trẻ sẽ rất nhanh chán. Ngoài ra, cần phải có kỹ năng để trẻ hợp tác chia sẻ suy nghĩ, khơi gợi hứng thú với việc học thay vì kiểu học áp đặt truyền thống.

Đưa ra lời khuyên về việc lựa chọn các trung tâm hiện nay, bà Hoàng Mỹ Anh cho biết, mỗi gia đình có quan điểm nuôi dạy trẻ khác nhau. Tuy nhiên, vì thời gian của trẻ và phụ huynh có hạn nên ưu tiên tìm kiếm các trung tâm gần nhà. Sau đó, tìm hiểu xem con đang cần gì, trung tâm đáp ứng các yêu cầu đó đến đâu. Hiện nay có rất nhiều trung tâm dạy kỹ năng sống, phụ huynh cần tỉnh táo, dành thời gian tìm hiểu về trung tâm thật kỹ như phòng ốc, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy… vì nhiều nơi quảng cáo hoành tráng nhưng thực tế lại không đúng như vậy. “Quan trọng nhất là phụ huynh phải hiểu con mình cần gì, đang thiếu gì để tìm lớp học cho con. Với kinh nghiệm nhiều năm làm giáo dục, tôi cho rằng không có chương trình với học phí quá rẻ mà chất lượng, giá thành thường tương xứng với chất lượng”, bà Mỹ Anh nói.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/no-ro-cac-khoa-hoc-trai-nghiem-ky-nang-song-106150-106150.html