Nở rộ hình thức lừa đảo nhờ bình chọn khiến Gen Z dễ dàng sập bẫy

Hình thức lừa đảo đánh cắp tài khoản Facebook đã có chuyển biến phức tạp hơn, đối tượng lần này được kẻ xấu nhắm đến là các Gen Z (người dùng trẻ).

Thời gian gần đây, chiêu trò lừa đảo đánh cắp tài khoản Facebook theo phương thức vô cùng tinh vi lại tiếp tục nở rộ. Nếu chẳng may "sập bẫy", tài khoản người dùng có thể dễ dàng "bay màu" chỉ sau 1 vài thao tác.

Cụ thể, trong một diễn biến mới đây, hình thức lừa đảo đánh cắp tài khoản Facebook đã có chuyển biến phức tạp hơn, đối tượng lần này được kẻ xấu nhắm đến là các Gen Z (người dùng trẻ).

Đầu tiên, những kẻ gian sẽ gửi các link có nội dung nhờ bình chọn các cuộc thi danh hiệu học sinh trong các cuộc thi ở trường. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Đầu tiên, những kẻ gian sẽ gửi các link có nội dung nhờ bình chọn các cuộc thi danh hiệu học sinh trong các cuộc thi ở trường. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Để khiến nạn nhân tin tưởng, đường link được gửi có hẳn đuôi "edu.vn" - tên miền website dành riêng cho các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục tại Việt Nam. Nếu người dùng nhấn vào đường link và nhấp "Vào bình chọn", họ sẽ nhận được thông báo bắt đăng nhập tài khoản Facebook với lý do để tính lượt bình chọn. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Tuy nhiên, trang web này chỉ là website giả mạo được các đối tượng thiết kế tương tự trang đăng nhập của Facebook, để đánh cắp mật khẩu và tài khoản người dùng. Điều này đồng nghĩa, người dùng có thể bị hack tài khoản Facebook nếu điền thông tin vào khung đăng nhập. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Được biết, chiêu thức lừa đảo này không hề mới và đã được kẻ gian sử dụng nhiều lần, gần đây nhất là vào thời điểm cuối năm 2020 đến đầu năm 2021.

Theo đó, kẻ gian sẽ sử dụng một số tài khoản Facebook ảo để đăng bài với tiêu đề gây tò mò, gây sốc,... sau đó tag (gắn thẻ) nhiều người, kể cả những người không có mối quan hệ bạn bè trên Facebook.

(Ảnh minh họa: OneZero - Medium)

Nếu nhấp vào bài đăng đính kèm, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang web có giao diện đăng nhập tương tự Facebook. Trong trường hợp tò mò và làm theo, tài khoản của người dùng sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt.

Theo các chuyên gia, người dùng không nên ấn vào các bài đăng lạ, bỏ qua những thông tin được người lạ tag vào và đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ địa chỉ của trang web trước khi điền bất cứ thông tin gì.

Người dùng Facebook cũng nên bật tính năng xác thực hai lớp, đồng thời thường xuyên thay đổi mật khẩu với những tài khoản quan trọng.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/no-ro-hinh-thuc-lua-dao-nho-binh-chon-khien-gen-z-de-dang-sap-bay-202104201216307458.html