Nở rộ phong trào chạy marathon

Thời gian gần đây, phong trào chạy marathon phát triển mạnh. Rất nhiều cuộc thi được tổ chức, như: Chạy vì cộng đồng, gây quỹ từ thiện, rèn luyện sức khỏe; chạy để quảng bá, kích cầu du lịch địa phương... Từ đó, làm lan tỏa tinh thần luyện tập thể dục - thể thao trong quần chúng nhân dân. Các câu lạc bộ (CLB) được thành lập, thu hút vận động viên chung niềm đam mê tham gia.

Tập luyện tại Trường Đại học An Giang

Anh Nguyễn Công Luận (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, anh thường chơi cầu lông. Một lần, anh tham gia chạy marathon, nhưng không đủ thể lực hoàn thành đường chạy. Từ đó, anh quyết tâm tập luyện, nâng cao thể lực để năm sau tranh tài ở đường đua khác. Hàng ngày, sau khi đánh cầu lông, anh tiếp tục chạy khoảng 5 - 6km.

Cuối tuần, thời gian nghỉ ngơi nhiều, anh rèn luyện ở cự ly xa hơn (khoảng 20km trở lên). Dần dần, anh cảm thấy tinh thần thoải mái, thể lực được nâng lên rõ rệt. Môn thể thao này giúp người làm kinh doanh như anh giảm mệt mỏi, cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc hơn; hỗ trợ công việc thuận lợi. Sau thời gian duy trì, miệt mài tập luyện, anh chinh phục được các đường chạy lớn nhỏ.

Hiện nay, đơn vị có số lượng nhân viên đông bắt đầu tổ chức chạy marathon, vận động gây quỹ từ thiện, gắn kết tinh thần đoàn kết nội bộ. Anh Phú Văn Bé Năm (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Đơn vị tôi khuyến khích nhân viên tăng cường thể dục - thể thao, đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, giúp cán bộ nhân viên đoàn kết. Từ số lượng km đạt được của nhân viên, quy đổi thành tiền nhằm tài trợ cho doanh nghiệp xã hội “Biến các bãi rác thành sân chơi sinh thái cho trẻ em”. Thấy được lợi ích của chạy marathon mang lại, qua thời gian tham gia, tôi hoàn thành cung đường ngắn. Tuy mệt nhưng rất vui, tôi sẽ thường xuyên tập luyện, nâng cao thể lực, tham gia nhiệt tình khi đơn vị tổ chức cuộc thi”.

Anh Phùng Ngọc Phương Giang (ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) cho biết, từ nhóm nhỏ đam mê chạy bộ, anh thành lập CLB AGR (An Giang runners); đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích chạy marathon qua nền tảng mạng xã hội. Đến nay, gần 300 thành viên trong tỉnh tham gia nhóm. Họ cùng trợ giúp nhau về kỹ năng, kỹ thuật. Hơn 20 thành viên tập luyện mỗi chiều tại Trường Đại học An Giang. Anh Giang hướng dẫn trực tiếp cho các thành viên kỹ thuật cơ bản, nâng dần cự ly chạy, nâng tính chuyên nghiệp đối với thành viên có tố chất, hướng đến tham gia giải lớn trong tỉnh và khu vực.

Là vận động viên chuyên nghiệp, anh Giang mang trong lòng niềm đam mê chạy marathon, thích trải nghiệm, khám phá cung đường mới lạ, chinh phục những đoạn đường dài hơn. Mỗi ngày, anh miệt mài rèn luyện để hoàn thiện, nâng cao thể lực, chiến thuật. Vừa qua, anh đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi chinh phục núi Cấm, ở cự ly 42km đường đồi núi. Sắp tới đây, anh tăng cường luyện tập để tham gia đường chạy siêu dài (hàng trăm km, xuyên đêm) được tổ chức ở tỉnh Lâm Đồng, một thử thách đáng nhớ.

Phong trào chạy marathon đã và đang lan tỏa đến rất nhiều người, tạo hiệu ứng tích cực, mang đến trải nghiệm, sự phấn đấu vượt qua giới hạn bản thân, đóng góp ý nghĩa xã hội lớn lao.

ĐĂNG LÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/no-ro-phong-trao-chay-marathon-a381703.html